Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ -Ngày 30-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng gồm Phạm Văn Toàn (36 tuổi), Trần Văn Cửu (42 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (22 tuổi) đều trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long và Vũ Văn Thắng (30 tuổi), trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng CSHS - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện có 1 nhóm gồm 6 đối tượng có hành vi đe dọa các lái tàu tại công trường thi công cầu Sông Hốt trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng.

Khẩn trương vào cuộc, các trinh sát đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm Toàn, Thắng và Cửu có hành vi đe dọa và chiếm đoạt 60 triệu đồng của 6 đội thi công thuộc các đơn vị tham gia thi công dự án đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã mở rộng điều tra và làm rõ hành vi cưỡng đoạt tiền và đánh một số lái tàu của các đối tượng Toàn, Thắng, Cửu và Tiến.

Các đối tượng trong vụ án

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, đã xác đinh và làm rõ nhóm đối tượng này do Phạm Văn Toàn (tức Toàn “Trọc”) cầm đầu.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã đứng ra bắt ép các phương tiện mỗi khi ra vào bến chở vật liệu cho công trường phải trả cho nhóm của anh ta từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần.

Cùng với đó, Toàn đã chỉ đạo “đàn em” đi gặp trực tiếp các đại diện chủ thầu công trình, bắt ép nhiều đơn vị đang thi công dự án đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng phải “nộp” cho bọn chúng từ 15-20 triệu đồng/tháng, với lý do nhóm của anh ta bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng công nhân khi các đơn vị này tham gia thi công dự án. Các đại diện đơn vị không đồng ý thì bị Toàn và đồng bọn liên tục có hành vi đe dọa, ép các đơn vị này phải đưa tiền nếu không khó làm ăn tại đây.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang cơ quan Công an tiếp tục điều tra, truy bắt tiếp đối tượng liên quan.