Kháng cáo bất thành, "nữ quái" cầm đầu băng nhóm dàn cảnh cướp bị điều tra nặng tội

ANTD.VN - Ngày 20-2, TAND TP HCM xử phúc thẩm theo kháng cáo xem xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Thị Thảo (59 tuổi) về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó vào ngày 15-11-2016, TAND quận 3 xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo và Trương Khắc Bảo (38 tuổi) – cùng 4 năm 6 tháng tù; Kiều Ngọc Lịch (45 tuổi) 4 năm tù và Đỗ Phương Minh (31 tuổi), Nguyễn Thanh Nhật (23 tuổi) cùng bị 3 năm tù – tất cả cùng tội danh “trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thảo tại tòa phúc thẩm

Sau bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Thảo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa thẩm ngày 20-2, HĐXX nhận định, qua xem xét hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo có dấu hiệu nặng hơn tội “Trộm cắp tài sản” mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Từ đó HĐXX tuyên hủy bản án sơ thẩm, điều tra theo hướng tăng nặng hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, các đối tượng hẹn nhau tại quán cà phê ở quận 4, bàn nhau đi cướp: Nhật và Minh trực tiếp móc túi, Thảo ngồi sau Lịch và 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) có nhiệm vụ cản đường.

Khoảng 8h sáng 21-1-2016, các đối tượng trên đến đường Bàn Cờ (quận 3) thì phát hiện ông Hoàng (47 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp) đi xe máy, túi quần lộ cọc tiền. Thảo ra hiệu cho đồng bọn trong nhóm vượt lên dàn cảnh quẹt xe khiến 3 chiếc ngã dính vào nhau. Nhân lúc này, Minh rút cọc tiền trong túi ông Hoàng. Ông Hoàng liền chụp lấy tay Minh giằng lại cọc tiền.

Tuy nhiên Nhật tăng ga chở Minh bỏ chạy kéo lê ông Hoàng một đoạn dài khoảng 30 mét. Ông Hoàng kéo Minh ngã vật xuống đường. Cùng lúc, một đồng bọn của nhóm cướp lao xe đến giơ chân đạp ông Hoàng ra để cả nhóm tẩu thoát.

Trong lúc giằng co, cọc tiền của ông Hoàng rơi vãi trên đường. Minh lấy được khoảng 3 triệu đồng mang về cùng đồng bọn chia nhau. Ông Hoàng khai báo mất khoảng hơn 13 triệu đồng còn giữ lại được 26 triệu đồng.

Qua trích xuất camera của người dân hai bên đường Bàn Cờ, Công an truy xét và chiều cùng ngày bắt giữ được các đối tượng.