Khách sạn cấu kết môi giới mại dâm để tăng doanh thu

ANTĐ - Để tăng tính cạnh tranh, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã mở thêm dịch vụ “vui vẻ” cho khách bằng cách cho các đối tượng môi giới, gái mại dâm ở miễn phí với yêu cầu phải bảo khách mua dâm đến nhà nghỉ, khách sạn thuê phòng.

Khách sạn cấu kết môi giới mại dâm để tăng doanh thu ảnh 1Nguyễn Minh Trường, chủ khách sạn Thảo Nguyên bị truy cứu hình sự
về hành vi chứa gái mại dâm

Khi chủ nhà nghỉ bắt tay “tú bà”

Công khai đăng thông tin bán dâm lên mạng xã hội Zalo, Nguyễn Tiến Đạt (SN 1995) trú tại Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ đã thuê hai phòng tại nhà nghỉ Thu Nga trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để ở và “nuôi” hai nhân viên phục vụ khách có nhu cầu. Khoảng 17h ngày 13-4, tổ công tác Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, phát hiện tại hai phòng của nhà nghỉ Thu Nga có hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Các đối tượng khai nhận vào nhà nghỉ để mua bán dâm qua sự dẫn dắt môi giới của Nguyễn Tiến Đạt. Tổ công tác đã lập biên bản đưa các đối tượng liên quan về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, hai khách mua dâm là Trần Đình H và Nguyễn Mạnh T khai nhận, chiều 13-4, do có nhu cầu mua dâm nên H đã lên mạng xã hội Zalo vào phòng chat để tìm kiếm và gặp nick của Nguyễn Tiến Đạt. Qua trao đổi, hai bên đã thỏa thuận đến nhà nghỉ Thu Nga mua bán dâm với giá 400.000 đồng/người. Sau đó H và T đã đến nhà nghỉ Thu Nga thuê phòng và quan hệ tình dục với hai gái mại dâm.

Nguyễn Tiến Đạt khai nhận, từ tháng 12-2015, đã đến nhà nghỉ Thu Nga thuê phòng nghỉ để ở và môi giới mại dâm. Đạt dùng nhiều số điện thoại và đăng tin trên mạng xã hội Zalo, khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ điều các gái bán dâm đến nhà nghỉ Thu Nga để mua bán dâm. Đạt thỏa thuận với gái mại dâm mỗi lần bán dâm Đạt sẽ được 50% số tiền.

Cũng chung thủ đoạn này, Hà Yến Nhi (SN 1991) trú tại xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu sau  thời gian đăng thông tin phục vụ nhu cầu “vui vẻ cho quý ông” trên mạng xã hội Zalo, Nhi cũng có khá nhiều khách nhưng lại phải thường xuyên di chuyển đến nhiều nơi để phục vụ khách. Sau dịp Tết Nguyên đán, Nhi đã một mình thuê phòng 603 tại khách sạn Thảo Nguyên từ ngày 14-2 để ở và hoạt động bán dâm cho khách ngay tại khách sạn. Sau đó, Nhi đã rủ thêm Lò Thị O và Lò Thị K cùng là đồng hương Lai Châu tham gia đường dây của mình.

Những chiêu trốn tránh cơ quan chức năng

Sau vụ việc tại khách sạn Thảo Nguyên, khi ông chủ khách sạn là Nguyễn Minh Trường (SN 1985) trú tại khu 2, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương bị cơ quan công an ra lệnh bắt và tạm giữ hình sự về hành vi chứa mại dâm, chủ các khách sạn khác trên địa bàn đã tìm mọi cách để lách luật. 

Thiếu tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm cho biết, rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ hiện bắt tay với các đối tượng môi giới mại dâm nhưng để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh chứa mại dâm, chủ khách sạn thường để một hoặc hai phòng cho gái mại dâm ở, nhưng vẫn yêu cầu phải thuê thêm phòng trọ ở bên ngoài. Hết giờ “làm việc”, khoảng 3h sáng, gái mại dâm về nhà trọ ngủ, khoảng 10h sáng hôm sau mới quay lại khách sạn. Tinh vi hơn, chủ nhà nghỉ, khách sạn còn viết hóa đơn tiền phòng, coi gái mại dâm là khách nghỉ thông thường tại nhà nghỉ, khách sạn để tránh bị liên đới. Vì thế, cho dù biết gái mại dâm thuê phòng để mua bán dâm nhưng các chủ khách sạn vẫn lờ đi, coi như không biết để tăng doanh thu.

Điển hình của thủ đoạn này là ngày 19-5 vừa qua, tổ công tác Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính nhà nghỉ Châu Á, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, xác định 2 đối tượng môi giới là Hà Thị Sang (SN 1989) trú tại huyện Cẩm Thước, tỉnh Thanh Hóa và Ngô Thị Hồng (SN 1995) trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tại cơ quan công an, Hồng khai ngày 10-5 từ quê ra Hà Nội để kiếm việc làm nhưng do chưa kiếm được nên đã thông qua mạng xã hội Zalo giới thiệu và bán dâm cho khách có nhu cầu. Hồng thuê phòng tại nhà nghỉ Châu Á từ ngày 11-5, đến ngày 17-5 có thêm Bùi Thị H và Bùi Thị D xin cùng đi bán dâm tại nhà nghỉ. 

Còn Hà Thị Sang khai nhận, thuê nhà nghỉ ở cùng chồng, cũng sử dụng mạng Zalo để quảng cáo bán dâm. Mỗi lần “giao dịch”, các “tú bà” này thường phát giá 400.000-500.000 đồng/lượt mua dâm và lấy một nửa tiền từ gái mại dâm. Đấu tranh làm rõ, hai “tú bà” này thuê phòng ở tại nhà nghỉ nhưng gái mại dâm thì chỉ ở đây trong giờ “làm việc”. Ngoài giờ, những gái mại dâm này lại về nhà trọ thuê bên ngoài. 

Tình trạng gái mại dâm công khai mua bán dâm trên mạng ngày càng trở nên nhức nhối. Không phải lang thang, không phải đứng trên vỉa hè, công viên để mời chào khách, gái mại dâm giờ đã được “lên đời” khi được “chào bán” trên mạng, nghỉ trong những khách sạn đầy đủ tiện nghi và chờ đến giờ “tiếp khách”. Không những thế, nhiều khách sạn do không muốn lâm vào cảnh chợ chiều còn sẵn sàng cho gái mại dâm, “tú ông”, “tú bà” ăn ở miễn phí, miễn sao gọi được khách đến khách sạn, nhà nghỉ của mình. 

Đầu tư hàng tỷ đồng vào dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, những người chủ này mong muốn sớm thu hồi lại số vốn khổng lồ mình. Vì vậy họ tìm đủ mọi cách để kiếm lợi nhuận, trong đó có cả cung cấp dịch vụ “vui vẻ”. Có người còn cho rằng, “kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn nếu không có “gái” thì chỉ chấp nhận thua lỗ”. Nhận thức đó đã biến nhiều khách sạn, nhà nghỉ thành các động “mại dâm cố định” và chủ khách sạn vướng vòng lao lý vì hành vi chứa gái mại dâm. 

“Đấu tranh hiệu quả với các thủ đoạn tinh vi này lực lượng công an cần tăng cường kiểm tra, phát hiện các nhà nghỉ có hành vi chứa gái mại dâm. Cùng với đó, phải có biện pháp nâng cao chế tài đối với các nhà nghỉ, khách sạn chứa gái mại dâm” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận.