Kẻ nổ súng truy sát lái xe ôm ở bến xe bị bắt giữ

ANTD.VN - Nghi can Minh thừa nhận mình là người nổ súng truy sát ông T ở Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh cách đây hơn tháng.

Liên quan đến vụ “Nổ súng truy sát ở bến xe, nhiều người tháo chạy” như Báo Điện Tử ANTĐ đã thông tin, ngày 25/10, Công an quận Bình Thạnh, TP. HCM  đang tạm giữ  nghi can Trần Quý Minh (SN 1967, tạm trú quận Bình Thạnh) là nghi can nổ súng ở Bến xe Miền Đông truy sát ông  Vũ Quốc T (SN 1964, tạm trú quận Gò Vấp) hành nghề xe ôm.

Hiện trường vụ việc đêm 7/9

Bước đầu, nghi can Minh đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện Công an quận Bình Thạnh đang hoàn tất hồ sơ chuyển nghi can Minh cho cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 17h chiều 7/9, nghi can Minh chạy xe máy đến bến xe Miền Đông tìm ông T. Sau khi phát hiện ông T dừng chờ khách ở cổng 2, bất ngờ Minh rút súng bắn nạn nhân.

May mắn, viên đạn không trúng đích, ông T hốt hoảng phóng xe tháo chạy, đồng thời la hét cho người dân xung quanh né tránh. Sau khi nổ súng, nghi can Minh cũng tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường, sau đó trốn khỏi nơi tạm trú.

Đến nay, nghi can Minh đã bị bắt giữ. Bước đầu xác nhận, nghi can Minh ra tay truy sát ông T là do mâu thuẫn cá nhân.