Hung thủ sát hại 2 mẹ con trong căn biệt thự gây án một mình

ANTD.VN - Cơ quan Công an xác định, chỉ mình nghi can Châu Minh Nhân (SN 1996, ngụ tỉnh Vĩnh Long) gây án, không có đồng phạm.

Trưa nay (26/10), Châu Minh Nhân bị di lý về đến Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, người trực tiếp lấy lời khai ban đầu của Nhân cho biết, đến nay Nhân đã khai báo chi tiết toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi can Châu Minh Nhân khi bị bắt giữ

Theo đó Nhân được xác định là 1 mình gây án, chưa có thông tin về đồng phạm hay người giúp sức.

Được biết trước khi xảy ra vụ án khoảng 1 tuần, Nhân được công ty ở quận 9 điều xuống huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thiết kế, xây dựng sân cỏ nhân tạo cho gia đình ông Bùi Xuân Thường – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức. Quá trình làm việc, Nhân để ý thấy nhà của ông Thường khá khang trang, bản thân Nhân đang túng thiếu nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà trộm tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Chiều 23/10, Nhân ăn cơm tối với gia đình ông Thường, được ông này cho mượn xe gắn máy chạy về TP.HCM. Đến sáng 24/10 Nhân chạy xuống trả xe và lảng vảng xung quanh nhà ông Thường để điều nghiên, quan sát tình hình nhằm thực hiện ý đồ trộm cắp.

Hiện trường vụ án là biệt thự sân vườn của gia đình ông Thường - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức

Khoảng 16h chiều 24/10 Nhân lẻn vào nhà ông Thường không mấy khó khăn vì đã quen thuộc và điều nghiên từ trước. Khi Nhân đang lục lọi tài sản thì cháu Bùi Phạm Đức Toàn (SN 1999 – là con út của ông Thường) phát hiện và kêu lên. Lập tức Nhân dùng 1 đoạn sắt tấn công liên tiếp vào đầu, là cho cháu Toàn gục tại chỗ. Sau đó Nhân kéo thi thể cháu Toàn vào góc nhà kho, dùng dây trói chân tay và lấy chăn phủ lên trên.

Sau đó Nhân đi vào nhà, tiếp tục lên lầu 1 để lục tìm tài sản. Tuy nhiên một lúc sau, vợ ông Thường, là bà Phạm Thúy Nga (SN 1968) lại phát hiện ra Nhân nên la lên, Nhân cũng dùng đoạn sắt mang theo, tấn công vào đầu, cổ khiến bà Nga gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhân lột lấy nữ trang bà Nga mang trên người, lấy ví tiền, xe gắn máy và chai rượu có trong nhà rồi lấy xe tẩu thoát.

Được biết sau khi phát hiện vụ án, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Công an tiến hành mời làm việc với nhiều đối tượng nghi vấn ở địa phương nhưng không có kết quả. Quá trình sàng lọc, Công an đưa Nhân vào diện nghi vấn số 1.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định Nhân đón xe khách đi Vũng Tàu và trong đêm 25/10 quay lại TP.HCM. Đến sáng 26/10 gần 20 trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ém sẵn ở một địa điểm trên đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp. Khi Nhân vừa xuất hiện, các trinh sát bí mật tiếp xúc và khống chế nhanh gọn, mà nghi phạm này không kịp có phản ứng.

Khám xét nơi ở của Nhân, cơ quan Công an thu giữ toàn bộ tài sản nghi can cướp được từ nhà ông Thường nhưng chưa kịp tiêu thụ. Ngoài ra Công an còn thu giữ 19 viên đạn của súng quân dụng và 1 con dao bấm. Hiện ban chuyên án đang sắp xếp để đưa Nhân trở lại ngôi nhà ông Thường nhằm thực nghiệm hiện trường, diễn biến tội ác.

Dự kiến chiều nay (26/10) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ gặp gỡ báo chí thông tin ban đầu về kết quả điều tra vụ trọng án nói trên.