Hung thủ lên kế hoạch sát hại nữ chủ quán cà phê

ANTĐ - Từng có thời gian giúp việc cho nữ chủ quán, hung thủ đã nắm rất rõ quy luật sinh hoạt của nạn nhân và ra tay tàn bạo...

Hung thủ lên kế hoạch sát hại nữ chủ quán cà phê ảnh 1

Đối tượng Ma Văn Kính và khu vực chị Hường bị sát hại

Án mạng tại cầu thang nhà G1

Như Báo ANTĐ đã thông tin, khoảng 23h ngày 6-1, chị Ngô Thị Thu Hường (SN 1976, ở nhà G1, đường Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), chủ quán Like 

Coffee ở số 32A, đường Hào Nam rời quán cà phê để về nhà. Khi đang bước lên cầu thang, chị Hường bất ngờ bị 2 nam thanh niên lạ mặt nấp sẵn trong bóng tối dùng dao nhọn đâm nhiều nhát rồi cướp đi chiếc túi xách đựng tư trang. Bị thương tích nặng, nạn nhân chỉ cố lết được đến cửa nhà rồi tắt thở. Ngay sau đó, người nhà chị Hường đã báo ngay vụ việc cho CAP Ô Chợ Dừa. 

Nhận được thông tin, ngay trong đêm 6-1, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các các Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Kỹ thuật hình sự (KTHS) phối hợp với CAQ Đống Đa, tập trung thu thập các tài liệu, chứng cứ, nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, khám phá vụ án. 10 phút sau khi vụ việc xảy ra,  các trinh sát đã phát hiện một đối tượng nghi vấn tại đầu ngõ 85 Hào Nam tên là Ma Văn Kính (SN 1996, trú quán tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, hiện thuê trọ tại một nhà nghỉ ở phố Phan Văn Trị, quận Đống Đa) và đưa về trụ sở để đấu tranh, làm rõ. Trong quá trình thu thập chứng cứ, rạng sáng 7-1, cơ quan công an cũng đã tìm được chiếc túi xách của bị hại do hung thủ bỏ lại.

Rủ bạn cướp tài sản của chủ cũ

Ngay trong đêm 6, rạng sáng 7-1, cơ quan điều tra đã tập trung đấu tranh với Ma Văn Kính. Trước những câu hỏi của điều tra viên, Kính đã phải thú nhận là thủ phạm gây ra vụ sát hại nữ chủ quán cà phê nhằm mục đích cướp tài sản. 

Theo lời khai của đối tượng, đầu năm 2015, Kính có một người bạn làm nhân viên tại quán Like Coffee. Làm việc được 2 tháng thì người này xin nghỉ để sang làm nhân viên phục vụ bàn cho một quán ăn ở phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa. Tại nơi làm mới, bạn của Kính đã lấy trộm một số tài sản trong đó có 1 con cá rồng trị giá gần 10 triệu đồng với ý đồ sẽ đem bán. Tuy nhiên, do trộm về mà không biết chăm sóc nên sau đó con cá đã chết.

Tiếc vì đã để tuột mất một món tiền lớn, bạn Kính đã gọi điện rủ đồng hương đi cướp tài sản của chủ cũ vì đối tượng này biết rõ quy luật sinh hoạt của chị Hường. Trước khi gây án, cả 2 đã mua 2 con dao nhọn làm hung khí. Chập tối 6-1, nhóm tội phạm này đã lảng vảng tại khu vực đầu ngõ 32A, đường Hào Nam để tăm tia, rình rập chờ đến lúc chị Hường về nhà. Đến 23h cùng ngày, 2 tên đã lẻn lên cầu thang nhà G1 phục sẵn, chờ chị Hường về và ra tay sát hại. 

Sau khi cướp được chiếc túi xách của bị hại, bạn của Kính chạy xuống đường Hào Nam tẩu thoát. Kính do không thuộc đường nên sau một hồi đi lạc loanh quanh đã quay vào ngõ 85 Hào Nam và bị người dân phát hiện, báo cho lực lượng công an bắt giữ. Hiện nghi phạm thứ hai của vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đang bị Công an Hà Nội ráo riết truy bắt. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội yêu cầu đồng phạm của Ma Văn Kính sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.