"Hợp đồng" ăn chia của cặp đôi trộm cắp

ANTD.VN - Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1977, ở ngõ Trại Găng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Mạnh Hiếu (SN 1984, ở thôn Đan Kim, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trưa 16-9, Tuấn và Hiếu rủ nhau chuẩn bị vam phá khoá, kìm đi trộm cắp tài sản. Hai tên thống nhất, Hiếu trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp, còn Tuấn cảnh giới. Và theo vai trò đó, Hiếu sẽ hưởng 70% “thành quả” trộm cắp được.

Hai đối tượng trong vụ án

Sử dụng chiếc xe máy mang BKS: 89N6 – 1497, Tuấn chở Hiếu lòng vòng vào các tuyến phố nội thành Hà Nội để “săn mồi”. Khoảng 15h cùng ngày, đến khu vực 34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, cặp đôi phát hiện chiếc xe máy Wave, BKS: 29X7 – 3172 dựng ở vị trí không có người trông giữ.

Quá trình phá khóa điện chiếc xe này, 2 tên trộm bị người dân phát hiện, hô hoán. Hiếu nhanh chân trốn thoát, còn Tuấn bị bắt tại chỗ. Quá trình điều tra truy xét, Đội CSHS CAQ Ba Đình và CAP Điện Biên đã bắt giữ được đối tượng Hiếu.