“Hô biến” cồn và nước đường thành rượu giả

ANTĐ - Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Cục Cảnh sát PCTP về môi trường phát hiện trên thị trường xuất hiện rượu Vodka Hà Nội giả (mang nhãn hiệu Vodka Hà Nội của Công ty CP cồn rượu Hà Nội). 

Đối tượng Lê Minh Hòa (trái) bị cơ quan Công an bắt giữ

Cục Cảnh sát PCTP về môi trường xác định địa bàn hoạt động của các đối tượng chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền Trung và miền Nam. Sau hơn 1 tháng tập trung lực lượng, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp điều tra, tháng 9 vừa qua, các tổ công tác Phòng 6 Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT&CV CATP.HCM lập án để triệt xóa ổ nhóm sản xuất, tiêu thụ rượu giả trên địa bàn TP.HCM. Sau nhiều ngày bí mật theo dõi, sàng lọc đối tượng, Cơ quan Công an xác định một nam thanh niên hàng ngày dùng xe máy chở rượu đi giao ở các nhà hàng, quán ăn với biểu hiện nghi vấn. Các trinh sát phát hiện anh này thuê nhà trọ ở ngoại ô thành phố và thường mua rất nhiều cồn về nhà. Cứ vài ngày, anh ta lại chuyển chỗ trọ. Đối tượng này còn thường xuyên thuê những người bán hàng rong, người bán nước cảnh giới.

Danh tính người này là Lê Minh Hòa, trú tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM, hiện thuê trọ tại khu phố 2 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Phương án bắt quả tang đối tượng sản xuất rượu giả ngay tại cơ sở sản xuất được Cục Cảnh sát PCTTP về môi trường và CATP.HCM xác lập. Khám xét khẩn cấp nơi ở, cũng chính là nơi sản xuất rượu giả của Hòa, cơ quan Công an đã thu giữ một số lượng lớn cồn, nguyên liệu cồn đã pha chế, tem thuế rượu giả, nắp chai rượu giả, rượu Vodka Hà Nội giả...

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Hòa khai nhận sản xuất rượu giả từ năm 2013. Công thức “sản xuất” rượu giả của Hòa là cồn hòa với nước và đường, sau đó cho vào chai, dùng dụng cụ đóng nắp, dán tem giả sản xuất các loại rượu Vodka Hà Nội giả loại 300ml, 500ml, 750ml. Để tránh bị phát hiện, Hòa đã sản xuất rượu một mình, tự đi giao hàng bằng xe máy và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Số tem rượu giả, nắp chai rượu giả được Hòa mua của đối tượng Ngô Văn Quí trú tại đường Bùi Công Trừng, phường Đông Thạnh, Hóc Môn và Cấn Kim Khiêm trú tại phường 3, quận Gò Vấp. Quá trình khám xét nơi ở của hai đối tượng, Cơ quan Công an đã thu hàng chục nghìn nắp chai rượu giả nhãn hiệu Vodka Hà Nội, 1 máy dập nắp chai, 3 máy dùng để in nắp chai...