Hát karaoke không trả tiền, đâm thương vong 2 người

ANTD.VN - Bị người nhà của chủ quán karaoke đến đòi tiền hát, ăn uống, Tuấn Anh và Lãng đã gây gổ rồi dùng hung khí tấn công.

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Tuấn Anh (24 tuổi, trú tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Đỗ Văn Lãng (29 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng), để điều tra về hành vi giết người.

Anh em rể Tuấn Anh, Lãng và số hung khí bị thu giữ

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 5-10, Công an tỉnh Lào Cai nhận tin báo của CAH Bảo Thắng về vụ trọng án xảy ra tại xã Thái Niên, khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Nạn nhân là hai anh em ruột Phạm Duy Khánh (trú tại xã Thái Niên, đã tử vong) và Phạm Văn Khoa.

Theo một số nhân chứng, tối 5-10, Phạm Tuấn Anh (đối tượng có 1 tiền án về tội mua bán người), cùng một số người thân đến ăn uống, giải trí tại quán karaoke của chị Phạm Thị Phượng (là chị của 2 nạn nhân). Sau khi ăn uống, nhóm Tuấn Anh ngang nhiên bỏ về mà không trả tiền. Chị Phượng đã gọi báo 2 em trai là Phạm Duy Khánh và Phạm Văn Khoa.

Khi anh Khánh và anh Khoa tìm đến nhà của Tuấn Anh, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát. Đỉnh điểm, Tuấn Anh và anh rể là Đỗ Văn Lãng đã dùng dao đâm khiến anh Khánh tử vong, anh Khoa bị thương nặng.

Sau khi gây án, Lãng và Tuấn Anh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Liên tục 2 ngày đêm lần theo dấu vết của các đối tượng gây án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 17h ngày 7-10, các lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại thị trấn Sa Pa. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ.