Hưng Yên:

Hành trình bắt giữ nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp dây chuyền của học sinh

ANTD.VN -  Sau khi xảy ra hàng loạt vụ cướp dây chuyền của các học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, lực lượng công an đã vào cuộc truy bắt đối tượng. Ngày 5-10, một nghi can trong những vụ cướp trên đã sa lưới…

Chỉ trong sáng sớm 4-10, Thức thực hiện cướp giật 4 sợi dây chuyền của các học sinh trường Tiểu học Thành Công, xã Thành Công, huyện Khoái Châu 

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Đỗ Ngọc Cự - Trưởng CAH Khoái Châu cho biết, Ngày 5-10, cơ quan CSĐT - CAH Khoái Châu đã bắt quả tang Đào Ngọc Thức (SN 1986, trú tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) khi vừa có hành vi cướp giật chiếc dây chuyền của một nam sinh trường Tiểu học Phùng Hưng A, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu.

Cụ thể, khoảng 6h15 phút cùng ngày, một đối tượng bịt mặt, lén lút đi vào sân trường tiểu học Phùng Hưng A và có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác CAH Khoái Châu đã mật phục theo dõi. Đúng như dự định, chỉ vài phút sau, đối tượng đã tiếp cận và bất ngờ giật chiếc dây chuyền bạc của một nam sinh.

Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế bắt giữ đối tượng. Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận là Đào Ngọc Thức (SN 1986, trú tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an còn thu giữ thêm của Thức 2 điện thoại di động, 230 nghìn đồng cùng chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter, BKS: 89L3 - 1136, là phương tiên Thức sử dụng để đi cướp giật.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thức khai nhận bản thân không có việc làm ổn định và nghiện ma tuý. Để có tiền ăn tiêu và sử dụng ma tuý, Thức đã đến một số trường tiểu học trên địa bàn huyện cướp giật dây chuyền của các em học sinh về bán cho các tiệm vàng bạc.

Quá trình đấu tranh, Thức khai nhận khoảng 6h30 ngày 4-10, tại trường tiểu học Thành Công, Thức cướp giật 4 sợi dây chuyền bạc của các em học sinh, rồi mang bán cho 1 hiệu vàng ở phố Phủ, thị trấn Khoái Châu, Hưng Yên với giá 554 nghìn đồng.

Như ANTĐ đưa tin, từ ngày 20 đến 29-9, một số trường tiểu học trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 4 vụ cướp giật dây chuyền bạc của nhiều em học sinh. Nạn nhân đầu tiên là một học sinh nam lớp 2A, trường tiểu học Phùng Hưng B, bị giật dây chuyền vào lúc 6h40 ngày 20-9.

Tiếp theo, khoảng 6h30 ngày 27-9, tại trường tiểu học Thuần Hưng cũng có 2 thanh niên đi xe máy vào sân trường, sau đó đã giật dây chuyền bạc của 2 em học sinh lớp 1C. Tương tự ngày 28-9, tại trường tiểu học Ông Đình, tiếp tục có 2 đối tượng thanh niên lạ mặt đến giật 3 dây chuyền bạc của các em học sinh lớp 1A, 4A và lớp 5B.

Không dừng lại ở đó, khoảng 6h30 ngày 29-9,  tại trường tiểu học Tân Dân A, 1 thanh niên đeo khẩu trang, sau khi dựng xe dưới sân trường rồi lên tầng 2, đi dọc hành lang giật 2 dây chuyền của 2 học sinh lớp 4B và lớp 5C. Khi chạy ra cầu thang, thanh niên này tiếp tục giật thêm sợi dây chuyền của một học sinh lớp 5A rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn.

Có thể thấy, hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền của các học sinh tại một số trường tiểu học trên địa bàn mà đối tượng gây án khá manh động. Tuy nhiên, do bị hại đều là các cháu học sinh nhỏ tuổi, thời gian gây án vào sáng sớm nên chứng cứ khá mờ nhạt. Quyết truy bắt bằng được đối tượng, tránh gây mất ANTT tại địa phương, Ban chỉ huy CAH Khoái Châu đã lên kế hoạch, lập chuyên án cử tổ công tác gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc.

Theo chỉ huy CAH Khoái Châu, công tác trinh sát địa bàn được đơn vị đặc biệt quan tâm triển khai. Với những kinh nghiệm cho thấy, việc đối tượng gây án sẽ tiếp tục đến các trường lân cận để cướp giật là điều dễ xảy ra. Lực lượng tham gia đánh án đã lên kế hoạch giăng bẫy.

Nhiều mũi trinh sát được bố trí, mật phục tại các trường tiểu học trên địa bàn có nguy cơ đối tượng sẽ lui tới. Đúng như nhận định, khoảng 6h15 phút ngày 5-10, khi Đào Ngọc Thức vừa xuất hiện, lén lút đi vào sân trường tiểu học Phùng Hưng A đã rơi vào tầm ngắm của tổ công tác. Khi Thức vừa thực hiện hành vi cướp giật chiếc dây chuyền bạc trên cổ một nam sinh thì bị các trinh sát ập đến bắt quả tang.

Đại tá Đỗ Ngọc Cự cũng cho biết thêm, sau khi bị bắt, Đào Ngọc Thức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. CAH Khoái Châu đang đấu tranh, xác định vai trò đồng phạm của các đối tượng liên quan để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.