Hàng trăm bánh heroin "nhồi" trong bình gas

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây mua bán 420 bánh heroin gồm: Huỳnh Kim Thu (SN 1972), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Vi Văn Tuấn (SN 1969), quê quán xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn; Lục Văn Thượng, quê quán xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. 

Hàng trăm bánh heroin "nhồi" trong bình gas ảnh 1Nguyễn Quốc Hùng cùng số ma túy được lôi ra trong ruột bình gas 

Như Báo ANTĐ thông tin, trưa 23-7-2015, tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hoà Bình, CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển… mật phục tại khu vực cầu Phù Đổng, thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, phát hiện và kiểm tra 3 xe ô tô tải đang dừng đỗ có nghi vấn. Trên chiếc xe tải mang BKS: 29H-8682 do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971), quê quán Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển chở 1 bình gas công nghiệp, lực lượng chức năng tìm thấy bên trong “nhồi” 170 bánh heroin. 

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên quan, trong đó có nhà trọ của đối tượng đầu vụ Nguyễn Quốc Hùng ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, cơ quan công an thu giữ thêm 2 bình gas công nghiệp bên trong cất giấu 320 bánh heroin, 2 khẩu súng K59, mỗi khẩu có 8 viên đạn và 1 băng đạn tiểu liên AR15. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng về tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý” gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1983), quê quán Hưng Hà, Thái Bình; Nghiêm Công Dũng (SN 1985), trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Lộc Minh Đức (SN 1978) và Đàm Việt Thắng (SN 1969), cùng trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Ngoài ra, Nguyễn Quốc Hùng cùng Nguyễn Hoàng Quân (SN 1987), HKTT tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ còn bị khởi tố về tội danh “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.  

Lời khai của các đối tượng thể hiện: Đàm Việt Thắng quen Lục Văn Thượng trong thời gian chấp hành án tù tại trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên). Trước đó, đối tượng này thông qua các mối quan hệ, đã tiếp xúc với Huỳnh Kim Thu và Vi Văn Tuấn và biết được cặp vợ chồng hờ này liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Khoảng năm 2014, Tuấn nhập đường dây vận chuyển heroin mang lên biên giới phía Bắc tiêu thụ do Nguyễn Quốc Hùng điều hành. 

Một trong số các vụ vận chuyển ma túy điển hình mà các đối tượng thực hiện là vào cuối tháng 3-2015. Tuấn rủ Thượng sử dụng xe ôtô BKS 30A-039... đến khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm nhận “hàng” gồm 420 bánh heroin được đựng trong 2 chiếc va li cùng túi du lịch của một người đàn ông. Số ma túy này sau đó được đưa về cất giấu ở nhà Thượng. Tại đây, sau khi kiểm đếm, Tuấn thấy chỉ có 419 bánh, nhưng vẫn thuê Thắng vận chuyển ma túy sang Trung Quốc giao cho một đối tượng nữ với tiền công 4 triệu đồng/bánh.

Quá trình Tuấn và Thắng giao dịch có sự chứng kiến của Huỳnh Kim Thu. Đến thời điểm này, CQĐT làm rõ số heroin mà các đối tượng đã mua bán, vận chuyển trái phép lên tới 910 bánh, có tổng trọng lượng khoảng hơn 200kg.