Hai thanh niên trộm bọc ngoại tệ trị giá 6,1 tỷ đồng trên xe khách

ANTD. VN - Biết chị Miên gửi nhà xe số tài sản có giá trị nên Dương và Bình tìm cách lấy trộm. Nhân lúc nhà xe không để ý, hai đối tượng nhanh chóng nẫng bọc tài sản trên. Sau khi xe đến bến, nhà xe phát hiện mất hàng nên trình báo cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình tại cơ quan công an

Ngày 23-2, thông tin từ Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Cao Ngọc Dương (28 tuổi) trú khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP. Vinh và Nguyễn Thanh Bình (33 tuổi) trú tại khối 9, Trường Thi, TP. Vinh để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h ngày 15-2, chị Phạm Thị Miên (48 tuổi) trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh gửi một số tài sản ra Hà Nội qua nhà xe Tuấn Thủy chạy tuyến Vinh – Hà Nội. Chị Trần Thị Hải Yến (43 tuổi) chủ nhà xe là người nhận số tài sản trên từ chị Miên.

Nhận hàng xong, chị Yến cho vào tủ chứa đồ bí mật ở sau ghế phụ. Sau đó, chị Yến cùng tài xế lái xe đi bắt khách và khởi hành ra Hà Nội. Sáng ngày hôm sau, chị Yến mở tủ lấy đồ cho khách thì phát hiện số tài sản trên đã bị mất nên trình báo cơ quan công an.

Được biết, số tài sản mà chị Miên gửi gồm: 220 nghìn USD, 600 nghìn bath Thái Lan, 921 nghìn Yên Nhật, 669 nghìn đô Đài Loan. Tổng trị giá số tiền trên là 6,1 tỷ đồng. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh, công an xác định Dương và Bình có liên quan đến vụ việc.

Vào ngày 17-2, cơ quan công an đã bắt Dương tại nhà riêng, hai ngày sau thì bắt được Bình. Tại cơ quan công an, hai đối tượng này khai nhận do đã theo dõi từ trước nên tối ngày 15-2, Dương và Bình lên xe lợi dụng chủ xe đang lo bắt khách, hai đối tượng dùng dụng cụ cạy thùng chứa đồ lấy đi bọc tiền. Khi xe chạy thêm được một đoạn nữa thì chúng lấy lí do quên đồ để xuống.

Sau khi lấy số tiền trên, chúng chia nhau ra để đưa về nhà cất giấu cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Khám xét nhà hai nghi phạm, cảnh sát thu lại phần lớn số tiền đã mất. Hiện Công an TP. Vinh đang làm rõ số tiền của bà Miên đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý hai nghi can gây ra vụ trộm nói trên.