Hai tay cầm 3 dao bầu, chém 2 người trọng thương

ANTD.VN -Đội CSHS – CAQ Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Chung, Sn 1985, tổ 6 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, là nhân viên một quán ăn ở Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”. Trước đó, do bất bình trước việc “đồng nghiệp” của mình ra căn ngăn đánh nhau nhưng lại bị đánh vô lý nên nam nhân viên quán ăn này cầm dao chém gây thương tích cho 2 người rồi bỏ trốn.

Nguyễn Quốc Chung đang mô tả quá trình gây án.

Vào khoảng 19h30 ngày 3-4, một nhóm thanh niên gồm 3 người là Tùng, Hiếu và Hưng đi uống rượu về và chở nhau bằng xe máy đã va chạm giao thông với một xe taxi ở ngã tư phố Thái Thịnh – Yên Lãng, quận Đống Đa. Hai bên xuống xe cãi vã nhau. Nhóm thanh niên đi xe máy liền dùng tay chân đánh lái xe taxi.

Thấy sự việc trên, ông Lai Bách Bình làm bảo vệ ở quán ăn “DC” ngay cần đó đã ra can ngăn. Ông Bình giơ tay tát 1 người trong nhóm thanh niên đi xe máy. Bực tức vì bị đánh nhóm thanh niên này quay ra đánh ông Bình. Lái xe taxi thấy vậy lái xe bỏ đi.

Thấy ông Bình bị đánh, 3 thanh niên là Nguyễn Quốc Chung, Mai Quốc Việt và Lê Văn Quyết cùng là nhân viên ở quán ăn “DC” đã ra căn ngăn. Quá trình can ngăn, Chung bị Hiếu (trong nhóm đi xe máy) đấm. Hiếu tức giận quay vào quán lấy 3 con dao (loại dao chọc tiết lợn) ra để dằn mặt đối phương. Thấy Chung cầm dao, nhóm Hiếu hoảng sợ bỏ chạy.

Chung đuổi theo dùng dao chém Hiếu và Tùng trọng thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Sau đó, Chung cầm 3 con dao bỏ chạy vào ngõ 53 Phố Yên Lãng rồi giấu 3 con dao vào một hố nhỏ trong ngõ này. Cất giấu hung khí xong, Chung bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Đội CSHS – CAQ Đống Đa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an phường sở tại để xác minh điều tra làm rõ.

Ngày 4-4, Chung đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện, Đội CSHS - CAQ Đống Đa đang tạm giữ Chung để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.