Hải Phòng: Tuyên án 2 phụ nữ hắt dầu luyn vào sạp thịt

ANTD.VN - Hai phụ nữ ở Hải Phòng hắt dầu luyn vào sạp thịt lợn của một người phụ nữ vì... bán phá giá tại chợ Lương Văn Can đã lĩnh án.

TAND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hủy hoại tài sản của nhóm đối tượng hắt dầu luyn vào người và sạp bán thịt lợn tại chợ Lương Văn Can, xảy ra hôm 11-5-2017.

Phản thịt của chị Xuyến bị hai người phụ nữ hắt chất bẩn vào ngày 11-5

Sau khi xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, TAND quận Ngô Quyền đã tuyên 2 bị cáo Lê Thị Hoa (SN 1986) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970), cùng trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) 9 tháng tù treo về tội Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND quận Ngô Quyền, từ đầu tháng 5 đến ngày 11-5, chị Đỗ Thị Xuyến và Phạm Thị Hòa mang thịt lợn ra chợ Lương Văn Can bán. Thấy chị Xuyến bán thịt lợn giá rẻ nên vào khoảng 7h40 ngày 11-5, Lê Thị Hoa nhờ chị họ là Hoàng Thị Thanh Dung đi mua hộ dầu nhớt thải.

Sau đó, Dung cùng Hoa mang số dầu luyn đến chợ Lương Văn Can. Tại nơi chị Xuyến đang bán thịt, Hoa đã lấy xô nước bẩn trên tay Dung hắt thẳng vào phản thịt, khiến 50kg thịt lợn mông, 15kg thịt ba chỉ, 3kg sườn, 3kg lòng lợn bị hư hỏng. Tổng thiệt hại là hơn 5,6 triệu đồng

Quá trình tiêp nhận tin báo và tổ chức điều tra, CAP Máy Tơ và CAQ Ngô Quyền đã điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Hoa và Dung.