Hai nhóm "anh chị" đụng độ vì…gói heroin bị ẩm

ANTD.VN - Từ việc mua phải gói heroin bị ẩm, hai nhóm “anh chị” ở Hưng Yên đã dàn trận, chuẩn bị hung khí đánh nhau.

CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên ngày 30-5 cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra vụ án giết người, đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 4 đối tượng về tội danh nêu trên, gồm: Phan Văn Mạnh (31 tuổi, trú tại thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu); Nguyễn Quang Bằng (25 tuổi, trú tại thôn Bình Dân, xã Tân Dân); Nguyễn Đình Doãn (28 tuổi, trú tại thôn Bình Dân) và Nguyễn Đắc Trường (27 tuổi, trú tại thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Nguyễn Đình Doãn

Theo tài liệu điều tra, khoảng 4h ngày 12-7-2016, tại nhà trọ của Mạnh ở thôn Vinh Quang, nhóm Mạnh, Bằng, Doãn,  Trường, Nguyễn Như Thoáng (19  tuổi, trú tại xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu) và Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, trú tại thôn Bãi Sậy 1, xã Tân Dân) bàn nhau mua ma túy của Lê Đình Vũ (23 tuổi, trú ở huyện Khoái Châu) về sử dụng.

“Đầu tư” 700.000 đồng mua heroin nhưng khi mở ra, nhóm Mạnh phát hiện “hàng” bị ẩm, không sử dụng được. Cho rằng bị Vũ lừa, nhóm Mạnh lên kế hoạch cảnh cáo, thuê xe taxi và đi xe máy kéo đến nhà Vũ.

Trước sức ép của số đông, Vũ buộc phải cho đổi gói ma túy, nhưng vẫn bị Đức chửi rồi dùng hung khí tấn công. Sợ hãi, Vũ đã bỏ chạy tháo thân. Trên đường về phòng trọ, Mạnh nhận được điện thoại của Vũ chửi bới và thách thức quay lại đánh nhau.

Cay mũi, nhóm Mạnh mang theo mớ hung khí cùng 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, đã lắp sẵn một viên đạn, lên xe taxi kéo đến nhà Vũ. Lúc này, Vũ cũng đã dàn trận “đón khách”, với sự hỗ trợ của Lê Thanh Nam (37 tuổi, trú tại xã Tân Châu) và Trần Văn Duy (27 tuổi, trú tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu), cùng một số người. Trông thấy nhóm Mạnh, Vũ tiếp tục chửi bới. Lập tức, Mạnh cầm súng; Bằng và Doãn mang theo đoạn tuýp có gắn dao bước vào.

Trước thái độ của kẻ bán ma túy ẩm, Doãn giằng khẩu súng trên tay Mạnh bắn về phía Vũ, khiến người này bị thương ở vùng cổ, ngực, mặt phải đi cấp cứu.

Căn cứ vào các tại liệu thu thập được, CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mạnh và Doãn về tội giết người. Đối tượng Mạnh đã bị bắt giữ ngay sau đó còn Doãn bỏ trốn.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ hành vi phạm tội của Bằng, Trường và ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng về tội danh trên. Trong quá trình trốn chạy, Trường tiếp tục gây ra vụ cướp tài sản, còn Bằng gây ra vụ cố ý gây thương tích và đã bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ. 

Căn cứ vào hành vi phạm tội của Doãn, cơ quan CSĐT CAH Khoái Châu ra quyết định truy nã toàn quốc đối tượng này. Trung tuần tháng 11-2016, Doãn và một nhóm đối tượng lên Lào Cai định gây ra vụ ném bom xăng, uy hiếp một chủ hiệu cầm đồ. Tuy nhiên, ý đồ phạm tội của Doãn đã bị chặn đứng. Thời điểm bị bắt, Doãn vừa tậu 2 khẩu súng loại súng bắn đạn hoa cải.