Hai anh em lĩnh án sau cuộc "đụng độ" với láng giềng

ANTD.VN - Mâu thuẫn về lối đi chung, Tuấn cùng anh trai vác búa ra đập bức tường do hàng xóm xây dựng dẫn đến xô xát…

Cho rằng mức án đối với các bị cáo là quá nhẹ, anh Bùi Ngọc Huấn (SN 1971, trú ở xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) đã kháng cáo lên tòa án cấp trên. Vì thế mà tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1982), cùng trú ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội ra xét xử phúc thẩm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, bản án sơ thẩm cùng diễn biến  phiên xử phúc thẩm thể hiện, do tranh chấp về lối đi chung nên sáng 25-10-2016, Nguyễn Văn Mạnh và em trai là Nguyễn Văn Tuấn vác búa ra đập bỏ bức tường do gia đình anh Bùi Văn Hoàng (SN 1964, trú cùng địa chỉ) xây dựng chắn lối đi chung.

Anh em Nguyễn Văn Tuấn tại phiên tòa phúc thẩm

Phát hiện gia đình hàng xóm đập tường, anh Hoàng cùng hai em trai là Bùi Văn Huấn và Bùi Văn Đài (SN 1971) lập tức ra ngăn cản. Có mặt tại vị trí tranh chấp, anh Huấn bị gạch vỡ bắn vào người khi Mạnh vung búa đập phá tường.

Tức thì anh Đài xông vào giằng co với thanh niên hàng xóm và đẩy ngã Mạnh. Thấy anh trai yếu thế, Tuấn liền chạy ra góc bể lấy đoạn tuýp sắt, rồi chạy lại nện vào đầu anh Đài, gây chảy máu. Ở phía bên kia, anh Huấn và anh Hoàng cũng xông lên đánh nhau.

Cuộc loạn đả giữa hai gia đình sau đó tiếp diễn theo kiểu ăn miếng, trả miếng và khi thúc thì đôi bên cùng bị thương tích. Trong đó, anh Huấn bị thương tích nặng nhất với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 7%, do liên tiếp bị anh em Tuấn vụt tuýp sắt vào đầu, ngực và vai.

Với hành vi gây ra, ngày 25-9-2017, TAND huyện Thanh Oai đã lần lượt tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Mạnh 18 tháng và 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý gây thương tích”. Về dân sự, cấp tòa sơ thẩm cũng buộc anh em bị cáo phải bồi thường cho bị hại gần 25 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Bùi Văn Huấn tiếp tục giữ nguyên kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt và tăng mức bồi thường dân sự đối với các bị cáo, đồng thời cho rằng kết luận giám định sức khỏe chỉ bị thiệt hại 7% là không chính xác.

Thế nhưng sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt của bị hại. Còn về dân sự, TAND TP Hà Nội chấp thuận và buộc Nguyễn Văn Tuấn cùng anh trai bị cáo phải bồi thường thêm cho anh Huấn hơn 3 triệu đồng nữa.