Hà Nội: Khởi tố đối tượng cầm kéo, chặn đường phụ nữ, cướp tài sản

ANTD.VN - Với 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản, đối tượng Nguyễn Văn Trường, 21 tuổi, trú ở Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa qua lại tiếp tục gây án khi mang kéo đi cướp tài sản của người đi đường. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của đối tượng này đã sớm bị cơ quan công an làm rõ.

Vừa ra tù tháng 3-2015, thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Trường “ngựa quen đường cũ” khi đi từ Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, đến địa huyện Thường Tín để gây án.

Địa điểm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là khu vực đường liên xã thuộc thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín. Đây là đoạn đường thường xuyên vắng người qua lại, người dân địa phương còn đặt tên con đường này là “đường ma”.

Lực lượng CSHS CAH Thường Tín rò tìm tang vật vụ án

Lợi dụng đặc điểm địa hình đó, vào khoảng 2h30 sáng 4-8, Nguyễn Văn Trường đã chuẩn bị sẵn một kéo sắt, đi xe máy để “tìm mồi”.

Trên đường đi, Trường phát hiện chị Nguyễn Thị N, ở Thường Tín, đang điều khiển xe máy đi cùng chiều. Nguyễn Văn Trường liền vượt lên bên trái, chặn đầu ép xe của chị N dừng lại, rồi dùng kéo đe doạ khống chế nạn nhân rồi cướp hơn 11 triệu đồng cùng chiếc điện thoại iPhone 5s của nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng thủ tiêu tang vật rồi bỏ chạy.

Nhận được thông tin trình báo của bị hại, sau 4 ngày rà soát địa bàn, CAH Thường Tín phối hợp với Đội 8 Phòng CSHS CATP đã lập tức vào cuộc điều tra và xác định được Nguyễn Văn Trường là hung thủ gây án nên vận động đối tượng ra đầu thú.

Là địa bàn có nhiều chợ đầu mối họp vào sáng sớm nên việc đi lại vào sáng sớm chủ yếu tập trung ở những người dân kinh doanh buôn bán thực phẩm, thường mang theo nhiều tiền mặt.

Trước hành vi gây án manh động của đối tượng, Ban chỉ huy CAH Thường Tín khuyến cáo người dân trên địa bàn, không nên đi một mình vào những đoạn đường vắng, đặc biệt đối với phụ nữ, không nên mang theo nhiều tiền mặt khi đi một mình. Trường hợp gặp cướp, người dân cần bình tĩnh, khéo léo làm theo yêu cầu của đối tượng trước, nhìn rõ các đặc điểm của đối tượng, sau đó đến trình báo cơ quan công an.

Hiện cơ quan CSĐT CAH Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Trường về hành vi cướp tài sản.