Hà Nội: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trộm xe ô tô tải chở hàng đỗ ven đường

ANTĐ -Cơ quan CSĐT – CAH Gia Lâm, TP Hà Nội, đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Quý và Lê Đình Thương về tội “trộm cắp tài sản”. Đây là 2 đối tượng trộm cắp xe ô tô tải chở hàng dừng đỗ khu vực chợ Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. 

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 23-7, Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Viết Bắc (SN 1977, trú tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về việc sáng ngày 23-7, anh Bắc có đi chiếc xe ô tô tải, nhãn hiệu Kia, trọng lượng 1,25 tấn, màu xanh dương, BKS 99C – 03087, trị giá khoảng 200 triệu đồng, dừng đỗ ở khu vực cổng chợ thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, để đưa hàng vào chợ, khi quay ra anh Bắc phát hiện xe bị mất trộm. Trên xe có một số tài sản trị giá khoảng 13 triệu đồng.

Chiếc xe tải trộm cắp Quý bỏ lại bên đường khi bị CSGT truy đuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, BCH Công an huyện Gia lâm đã chỉ đạo rà soát và triển khai các biện pháp điều tra, truy xét nóng về các đối tượng nghi vấn và nhanh chóng thông báo đặc điểm phương tiện đến các đơn vị liên quan, CATP Hà Nội và các tỉnh giáp danh như Hưng Yên, Bắc Ninh, để phối hợp điều tra.

Quá trình xác minh, Công an huyện Gia Lâm nhận được thông báo của Đội CSGT số 15 – CATP Hà Nội, phụ trách giao thông khu vực huyện Sóc Sơn thông báo đang tạm giữ 1 chiếc xe ô tô tải vi phạm giao thông giống như tang vật vụ án mà Công an Gia Lâm thông báo trước đó. Chủ phương tiện khi bị dừng xe kiểm tra đã bỏ trốn.

Công an huyện Gia Lâm đã nhận bàn giao chiếc xe ô tô trên để phục vụ công tác điều tra.’

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung các đối tượng liên quan đến sự việc nhanh chóng được xác định là Lê Đình Quý, SN 1985 (từng có 1 tiền án về tội “chống người thi hành công vụ” năm 2013) và Lê Đình Thương, SN 1994 (đều trú tại Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), hiện đang ở trọ trên địa bàn huyện Gia Lâm. Quý và Thương là hai anh em.

Hai đối tượng Quý và Thương là hai anh em.

Ngày 24-7, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ 2 đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Tại cơ quan điêu tra, Lê Đình Quý và Lê Đình Thương khai nhận, ngày 18-7, được một người lạ mặt cho biển kiểm soát xe ô tô 89C – 092.64, Quý nảy sinh ý định trộm cắp tài sản xe ô tô nên giữ lại biển số xe này để khi nào trộm cắp được xe ô tô sẽ sử dụng biển số này để lắp vào xe trộm cắp.

Ngày 22-7, Quý cùng em trai là Lê Đình Thương đi đến khu vực đường Cổ Bi – Gia Lâm để cắt đề can theo số 89C – 092.64, sau đó đem số đề can trên về cho vào trong 1 bao tải dứa màu xanh cùng 2 biển số xe 89C – 092.64, 2 cờ lê.

Sáng ngày 23-7, Quý bàn bạc với Thương về việc đi trộm cắp tài sản xe ô tô. Thương và Quý chở nhau đi bằng xe máy đến khu vực chợ Thôn Vàng. Phát hiện chiếc xe tải Kia đang đỗ bên đường, trên xe không có ai. Quý dùng gạch đập vỡ kính xe bên ghế phụ, lên xe nổ máy phóng đi. Thương đi xe máy theo sau. Đến địa điểm hẹn, 2 đối tượng dừng xe, tháo biển số xe vứt xuống ven đường, rồi dán đề can biển số mới vào xe.

Xong việc, Quý một mình điều khiển xe đi theo hướng cầu Đông Trù – huyện Sóc Sơn. Khi rẽ vào đoạn đường sân bay Nội Bài, Quý bị tổ CSGT – Đội CSGT số 15 ra hiệu lệnh dừng xe do vi phạm giao thông, Quý không dừng xe mà tiếp tục lái xe bỏ chạy. Bị truy đuổi gắt gao, Quý liền dừng xe “bỏ của chạy lấy người”.

Biển kiểm soát xe thật (phía trên) và biển giả đề can phía dưới.

Sau đó, Quý gọi điện cho anh Bắc (chủ xe) nói rằng xe của anh đang bị tai nạn ở phố Nối – Hưng Yên, với mục đích đánh lạc hướng truy tìm của anh Bắc và cơ quan Công an.

Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm nhận định: Đây là nhóm đối tượng hoạt đồng tội phạm có tính chất chuyên nghiệp, manh động. Các đối tượng có sự tính toán, trao đổi, bàn bạc, chuẩn bị phương tiện gây án, chuẩn bị sim điện thoại rác, lập facbook mới, cài đặt zalo trên sim rác để liên lạc với nhau, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Trước khi gây án, các đối tượng có sự nghiên cứu kĩ về địa bàn, thời gian, địa điểm, hướng tẩu thoát và đặc biệt các đối tượng đã thống nhất với nhau về lời khai nếu bị Công an bắt giữ. Do đó, quá trình điều tra, Quý và Thương lì lợm, ngoan cố, khai báo nhỏ giọt.

Căn cứ vào kết quả xác minh, tài liệu, chứng cứ, ngày 25-7, cơ quan CSĐT – CAH Gia Lâm đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Quý và Lê Đình Thương về tội “trộm cắp tài sản”.