Hà Nội bắt giữ 23.589 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

ANTD.VN - Đây là số liệu được Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 Thành phố Hà Nội công bố tại Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Chiều 3-1, Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành Trung ương thành viên BCĐ 389 Quốc gia; lãnh đạo thành phố Hà Nội, các thành viên BCĐ 389 thành phố Hà Nội.

Thay mặt BCĐ 389 thành phố Hà Nội, ông Chu Xuân Kiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Phó trưởng ban BCĐ 389 thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả năm 2016 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong năm 2016 thực trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội còn nhiều diễn biến phức tạp. Các đường dây, ổ nhóm nhập lậu, vận chuyển, tập kết và buôn bán hàng nhập lậu vẫn tồn tại. Hàng hóa vận chuyển, tập kết ở các tỉnh ven Hà Nội sau đó được vận chuyển nhỏ lẻ vào thành phố theo nhiều đường, địa điểm, thời gian khác nhau.

Hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ được sản xuất trong nước mà còn được đặt sản xuất ở nước ngoài, sau đó đưa vào trong nước tiêu thụ bằng nhiều đường khác nhau. Việc kinh doanh thực phẩm kém chất lượng như bánh, mứt, kẹo, thực phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh, thủy hải sản, thực phẩm chức năng không đảm bảo ATTP còn tồn tại, chủ yếu ở các cơ sở sản xuất thủ công, các doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ, các điểm giáp ranh giữa các quận, huyện, các tỉnh đã gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Trong năm 2016, các sở, ngành thành viên trong BCĐ 389 thành phố và BCĐ 389 các quận, huyện, thị xã cơ bản triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, các lực lượng Công an, Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường đóng vai trò nòng cốt trong chấp hành xây dựng, triển khai nghiêm các chương trình kế hoạch công tác, chế độ thông tin báo cáo, tham mưu xây dựng chính  sách cũng như chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức phối hợp đấu tranh có hiệu quả.

Đến hết 15-12, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 23.589 vụ việc vi phạm, khởi tố 205 vụ đối với 222 đối tượng. Trong đó hàng cấm nhập lậu 3.147 vụ; gian lận thương mại hơn 19.100 vụ; hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ hơn 1.300 vụ. Tổng thu nộp ngân sách Nhà nước gần 3.875,6 tỷ; phạt hành chính hơn 1.400 tỷ (tăng hơn 760 tỷ đồng so với năm 2015); truy thu thuế, thu thuế sau thanh tra, kiểm tra hơn 2.444 tỷ đồng; tiền bán hàng tịch thu gần 12 tỷ đồng.

Tang vật vi phạm chủ yếu là chất gây nghiện, vàng, thuốc tân dược, ngà voi, động vật hoang dã, gỗ quý hiếm, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... Cùng với đó là nhiều loại tem nhãn, bao bì, hàng hóa giả các thương hiệu nổi tiếng...

Phát biểu chị đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đánh giá cao những thành tích, kết quả thực hiện nhiệm vụ của BCĐ 389 thành phố Hà Nội cũng như các sở, ban, ngành của thành phố trong việc chỉ đạo, tổ chức đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh lưu ý ngoài việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng trên địa bàn cũng cần thực hiện nghiêm thực Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, phải quán triệt đến công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; nêu cao tinh thần phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; kiên quyết xử lý các công chức vi phạm gây phiền hà cho doanh nghiệp; không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, UBND TP Hà Nội cũng đã trao quyết định khen thưởng cho 26 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016