Hạ độc chó bằng cyanua, đem đi tiêu thụ thì "đụng" 141

ANTĐ - Chiều ngày 4-8, tổ công tác Y5/141 Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đã phát hiện 1 đối tượng đang chở 1 con chó becgie lai đã chết đi tiêu thụ. Đây là tang vật của một vụ hạ độc.

Khoảng 15h15 ngày 4-8, khi làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên, Hà Nội), tổ công tác Y5/141 – Công an TP Hà Nội phát hiện nam thanh niên đi xe máy BKS 30L4 - 8372 đèo theo một bao tải lớn có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong bao tải có một con chó (loại chó becgie lai) đang sùi bọt mép. Ngoài ra, nam thanh niên này còn mang theo một số gói ni lông nhỏ, nghi chứa hóa chất độc hại.

Hạ độc chó bằng cyanua, đem đi tiêu thụ thì "đụng" 141 ảnh 1
Đối tượng Dũng và tang vật

Trước những biểu hiện bất thường trên, tổ công tác đã yêu cầu nam thanh niên về trụ sở Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên để làm rõ.

Tại đây, danh tính nam thanh niên được là rõ Phan Anh Dũng, SN 1973, trú ở Thượng Thanh, Long Biên, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Phan Anh Dũng khai nhận, những gói ni-long nhỏ chứa tinh chất màu trắng chính là chất độc cyanua. Trưa cùng ngày,  đối tượng đem các gói này, với mục đích ném cho chó ăn để đầu độc, rồi bắt trộm.


Hạ độc chó bằng cyanua, đem đi tiêu thụ thì "đụng" 141 ảnh 2
Con chó becgie lai đã chết bởi chất độc cyanua

Khoảng 15h ngày 4-8, đối tượng lang thang tại khu vực thôn Linh Quy, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm thì phát hiện một chú chó lai becgie đang đi bên đường. Quan sát thấy vắng người qua lại nên đối tượng đã tiến lại gần tung thuốc độc về phía con chó. Khi chó becgie này liếm phải thuốc độc ngay lập tức nằm lăn ra đường, sùi bọt mép. Đối tượng nhanh chóng giấu chó vào bao tải rồi cho lên xe phóng đi.

Tuy nhiên hành vi của Dũng đã bị tổ công tác Y5/141 nhanh chóng lật tẩy.