Gọi bạn "xử lý" kẻ chụp trộm khi đang tắm

ANTD.VN -  Nghĩa chụp trộm chị M. đang tắm, chị M. phát hiện tri hô, Nghĩa bỏ chạy về phòng. Chị M. gọi bạn đến đánh thì bị đối thủ đâm gục.

Tối 12-4, Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1997, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh  Hòa Bình) cùng nhóm bạn trong đó có Trần Thanh Tùng (SN 1995), Bùi Tiến Thành (SN 1994) đều ở huyện Lạc Thủy tập trung ăn uống tại phòng trọ ở số 30 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội). 20h cùng ngày, một số người trong nhóm đi mua đồ ăn để uống rượu tiếp. 

Khi đi qua khu nhà trọ, Nghĩa phát hiện chị Phạm Huyền M. đang tắm, nên đã dùng điện thoại di động chụp trộm. Chị M. phát hiện tri hô, Nghĩa bỏ chạy về phòng. Về phía chị M., sau khi tắm xong đã gọi điện thoại thông báo cho nhóm bạn là Lê Xuân Tùng (SN 1997, ở tỉnh Thanh Hóa) biết sự việc. Lúc này, Tùng đang đi cùng với Trần Văn Nam (SN 1993, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) và kể lại sự việc cho Nam biết. Cả hai gọi thêm bạn đến phòng trọ của Nghĩa để “hỏi cho ra lẽ”. 

Cầm hai khúc gỗ đứng trước cửa phòng trọ của Nghĩa, Nam và Tùng đã lao vào đánh Trần Thanh Tùng và Bùi Tiến Thành vì nghi ngờ người chụp ảnh lúc chị M. đang tắm là hai người này. Bùi Tiến Thành vớ con dao gọt hoa quả chống trả, đâm Lê Xuân Tùng khiến “đối thủ” gục xuống. Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc đang được CAQ Cầu Giấy hoàn tất hồ sơ xử lý.