Giở trò cướp giật, bắt nạn nhân quan hệ tình dục mới trả lại điện thoại

ANTD.VN - Ngày 27-9, TAND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 đối tượng cướp giật tài sản và giở trò đồi bại với một phụ nữ đi đường.

Hai đối tượng trước vành móng ngựa

Hai đối tượng là Phạm Văn Hà (23 tuổi, ở xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) và Phạm Văn Chiều (18 tuổi, ở thôn Rộc Măng, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) là tài xế xe ô tô.

Theo cáo trạng, tối ngày 14-8-2015, sau khi đi nhậu phát hiện chị T. đang đi làm về, 2 đối tượng Hà và Chiều điều khiển xe máy đuổi theo chị T. đến thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, cướp giật điện thoại.

Một lúc sau, trên đường về nhà gặp lại 2 đối tượng Phạm Văn Hà và Phạm Văn Chiều, chị T. van xin lại điện thoại vừa bị cướp. Tuy nhiên chị T. lại bị 2 đối tượng vây đánh và bắt chị phải quan hệ tình dục mới trả điện thoại.

Trong lúc cả hai tên thực hiện hành vi hiếp dâm, chị T. vùng bỏ chạy và đến Công an xã Ba Dinh trình báo vụ việc.

Hai đối tượng Hà và Chiều sau đó bị CAH Ba Tơ bắt trên đường bỏ trốn vào miền Nam. Qua điều tra, chị T. đã viết đơn bãi nại hành vi hiếp dâm đối với 2 đối tượng trên.

Tại phiên tòa, với tội cướp giật tài sản, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm tù giam.