Giết chết đồng nghiệp, đốt thi thể phi tang vì bị lấy điện thoại "đùa nghịch"

ANTD.VN - Lấy điện thoại của đồng nghiệp gọi phá Cảnh sát 113 nên bị anh này đánh, Bảo tức giận sát hại đồng nghiệp rồi châm dầu đốt thi thể phi tang.

Ngày 28-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, buộc bị cáo  Văn Công Bảo (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) phải nhận mức y án 20 năm tù về tội "giết người".

Bị cáo Văn Công Bảo tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, Văn Công Bảo và Trương Bá Lộc cùng làm công nhân tại công ty bao bì nhựa tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Ngày 19-6-2015, tại nơi làm việc, Bảo lấy điện thoại của Lộc gọi số 113, nên Lộc và Bảo xảy ra cự cãi. Khoảng 10h cùng ngày Bảo tiếp tục lấy điện thoại của Lộc đùa nghịch dẫn đến Lộc và Bảo xô xát với nhau.

Bảo dùng 1 thanh kim loại đánh mạnh vào đầu Lộc.  Lộc bỏ chạy sau đó xin tha nhưng Bảo vẫn tiếp tục đánh cho đến lúc Lộc bất tỉnh. Biết Lộc tử vong, Bảo lấy can dầu hỏa có sẵn trong kho tưới lên thi thể nạn nhân, châm lửa đốt rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bảo về phòng thay quần áo rồi đón xe ra Hà Nội bỏ trốn. Ngày 21-6-2015, Bảo đến Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, đầu thú.

Trong quá trình điều tra, Bảo có dấu hiệu tâm thần nên Công an TP. HCM đã trưng cầu giám định tâm thần. Kết quả giám định, Bảo bị hạn chế năng lực nhận thức điều khiển hành vi.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM  nhận định, bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi phạm tội tới cùng. Tuy nhiên, Bảo bị hạn chế năng lực hành vi (tâm thần nhẹ) nên tòa tuyên phạt với mức án trên.