Giấu gỗ trên xe khách, lái xe lúng túng nói dối khi bị Cảnh sát kiểm tra

ANTD.VN -Khi tổ công tác yêu cầu mở ra kiểm tra, lái xe là Nguyễn Duy Thanh tỏ ra lúng túng và nói đó là mấy thớt gỗ nghiến làm quà do một người không quen biết gửi. 

Khoảng 7h sáng nay (25-10), tại ngã ba Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Đội CSGT số 14 phát hiện xe khách BKS 27 - 001.46 dừng đỗ trả khách không đúng nơi quy định đã kiểm tra, phát hiện trên xe giấu rất nhiều gỗ.

Lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện nhiều súc gỗ và thớt gỗ nghiến trên xe khách.

Cụ thể, quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện rất nhiều bao tải nghi vấn được bọc kín để trong thùng để hàng hóa của xe. Khi tổ công tác yêu cầu mở ra kiểm tra, lái xe là Nguyễn Duy Thanh (SN 1983, trú ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tỏ ra lúng túng và nói đó là mấy thớt gỗ nghiến làm quà do một người không quen biết gửi.

Tuy nhiên, khi mở những bao tải trong thùng xe, tổ công tác phát hiện có hàng chục tấm thớt bằng gỗ nghiến bọc kín trong bao tải và nhiều súc gỗ chưa rõ chủng loại giấu kín bên trong. Lái xe Thanh đã không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.

Hiện tổ công tác đã bàn giao cho lực lượng QLTT tiếp tục điều tra, xử lý.

Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ số gỗ trên cho lực lượng lực lượng QLTT Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.