Giao dịch lô, đề qua Zalo, Facebook

ANTĐ - Qua công tác nắm tình hình, từ đầu tháng 4-2016, trinh sát Đội CSHS CAH Tiên Lãng, Hải Phòng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi “lô đề”, do vợ chồng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1987) và Trần Thị Nga (SN 1988), trú ở khu 6 thị trấn Tiên Lãng điều hành. 

Giao dịch lô, đề qua Zalo, Facebook ảnh 1Các đối tượng chính và xe ô tô bị tạm giữ 

Khác với phương thức của dân “lô đề” truyền thống, vợ chồng Nga, Quỳnh dùng điện thoại thông minh chụp ảnh các bảng lô, đề sau mỗi ngày bán rồi gửi qua Facebook,  Zalo, Viber... Việc thanh toán tiền sau đó có thể trực tiếp hoặc thông qua tài khoản tại ngân hàng. Quỳnh, Nga chủ yếu trưng dụng người thân quen đi thu gom “bảng” do các “thư ký” chuyển về, rồi trao đổi với các chủ đề khác để thỏa thuận mức ăn chia. 

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, một ngày cuối tháng 4, các tổ công tác CAH Tiên Lãng đã bắt quả tang Trần Thị Mai Anh (SN 1999 - em ruột của Trần Thị Nga), đang thu bảng đề của bà Nguyễn Thị Phụ (SN 1956). Cơ quan công an thu giữ 1 bảng đề, 2 tích kê ghi số đề và gần 4 triệu đồng. Cùng thời điểm này, tổ công tác khác bắt quả tang Nguyễn Thị Nhạc (SN 1961), trú  ở xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, đang bán lô, đề, thu giữ tang vật 1 bảng đề. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Thị Nhạc khai nhận bán thuê cho vợ chồng Quỳnh, Nga.

Những đầu mối, chứng cứ này là cơ sở quan trọng để CQĐT CAH Tiên Lãng tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với 2 đối tượng này. Kết quả, cơ quan công an thu giữ 10 bảng ghi số đề với số tiền hơn 100 triệu đồng; 4 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay, 1 xe ô tô BKS: 15A-211.43 và hơn 50 triệu đồng. Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Ngày 3-5, CQĐT CAH Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quỳnh, Trần Thị Nga và Nguyễn Thị Phụ về hành vi đánh bạc, tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.