Giải cứu 2 cháu nhỏ bị đối tượng buôn ma túy khống chế làm con tin

ANTD.VN -Đang trên đường trốn chạy, đối tượng Bốn đã xông vào nhà người dân bên quốc lộ khống chế 2 cháu nhỏ làm con tin gây áp lực cho cơ quan Công an.

Ngày 18-5, Công an huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Bốn (27 tuổi) và Đào Xuân Thắng (26 tuổi), đều trú tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 18h10 ngày 11-5, , Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CAH Hạ Hòa làm nhiệm vụ tại khu 4, thị trấn Hạ Hòa, đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Bốn đang mua bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng trên địa bàn.

Cơ quan Công an đang lấy lời khai của Bốn và Thắng

Khi bị lực lượng Công an vây bắt, Bốn đã lên xe của Đào Xuân Thắng đang chờ sẵn để bỏ chạy. Sau khi chạy trốn được quãng đường không xa, biết không thể chạy thoát được,  Bốn đã xông vào nhà người dân tại địa phân khu 1, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa bắt cóc 2 đứa trẻ khống chế làm con tin.

Trước những nguy hiểm có thể xảy ra đối với chủ nhà và 2 cháu nhỏ, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thuyết phục giải cứu 2 cháu bé thành công. Sau khi Bốn thả 2 cháu bé, đối tượng đã nhảy xuống sông hòng tẩu thoát.

Công an huyện Hạ Hòa đã huy động các hộ dân làm nghề chài lưới trên sông phối hợp với lực lượng Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn.

Tang vật thu giữ gồm 6 gói Ketamin, tổng trọng lượng là 4,742 gam Ketamin. Cùng với việc bắt giữ Hoàng Văn Bốn, Công an huyện Hạ Hòa cũng đã bắt giữ được Đào Xuân Thắng trong khi đang trên đường chạy trốn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.