Gí dao vào cổ cướp tài sản của gái bán dâm

ANTD.VN - Thiếu tiền tiêu và chơi game, Hảo đã lên mạng Zalo tìm gái bán dâm để cướp tài sản. Sau khi quan hệ xong, lợi dụng gái bán dâm sơ hở, đối tượng gí dao vào cổ đe dọa cướp tiền, điện thoại rồi bỏ trốn.

Chiều giữa tháng 10, chị Nguyễn Thị Lộc hớt hải chạy đến trụ sở CAP Mai Dịch trình báo bản thân vừa bị một đối tượng dùng hung khí cướp tài sản. Nhìn thấy vết xước trên cổ chị Lộc, chỉ huy CAP Mai Dịch biết rằng tính chất vụ án khá nghiêm trọng, đã động viên chị Lộc bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc.

Tường trình trong nước mắt, chị Lộc cho biết do hoàn cảnh gia đình ở quê khó khăn, đã phải nhắm mắt đưa chân làm gái bán dâm qua mạng Zalo. Để thuận tiện cho việc bán dâm, chị Lộc thuê nhà trọ ở phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân. Vào khoảng 14h cùng ngày, chị Lộc được khách hẹn qua Zalo mua dâm.

Đối tượng Hảo bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ

Cả hai thống nhất hẹn nhau đến phòng 501 của một nhà nghỉ trên phố Mai Dịch để mua bán dâm. Sau khi lên phòng nhà nghỉ, chị Lộc bị đối tượng này dùng dao khống chế trói tay chân, bịt miệng cướp tài sản. Đối tượng đe dọa: Muốn sống bỏ tiền ra đây. Sức vóc con gái không thể nào chống lại được đồng thời thấy dao kề vào cổ, chị Lộc đành phải đưa cho đối tượng gần 3 triệu đồng và chiếc điện thoại di động.

Lợi dụng lúc đối tượng cầm tiền, chị Lộc vùng chạy ra ngoài kêu cứu nhưng đối tượng đuổi theo gí dao vào cổ và tiếp tục đe dọa. Thấy chị Lộc hô hoán, đối tượng cứa dao vào cổ chị Lộc khiến nạn nhân bị thương nhẹ rồi bỏ chạy.

Sau khi tiếp nhận tin trình báo, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy đã khẩn trương chỉ đạo Đội CSHS cùng CAP Mai Dịch vào cuộc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, khoanh vùng và truy bắt đối tượng gây án.

Con dao Hảo dùng để gây án

Chỉ sau vài tiếng, đến 22h cùng ngày, Đội CSHS và CAP Mai Dịch đã bắt giữ được Nguyễn Thế Hảo (SN 1993, ở Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) là đối tượng gây án khi Hảo đang lẩn trốn tại một quán Internet trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Tại cơ quan Công an, Hảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Do thiếu tiền tiêu xài nên Hảo đã nảy sinh ý định cướp tài sản của gái bán dâm. Hảo mua một con dao nhọn loại dao gọt hoa quả và dây thừng làm công cụ và hung khí gây án. Hảo dùng máy điện thoại lên mạng Zalo “quét” tìm gái bán dâm.

Sau khi thỏa thuận xong giá cả với chị Lộc và hẹn nhau đến nhà nghỉ, Hảo mang theo dao nhọn, dây thừng. Sau khi cả hai quan hệ xong, lợi dụng lúc chị Lộc đi vào nhà vệ sinh, Hảo rút dao và dây thừng ra đe dọa, khống chế cướp tài sản của bị hại. Gây án xong, Hảo chạy xuống dưới nhà nghỉ và dông thẳng về quán Internet ở Đan Phượng chơi game trước khi bị CSHS CAQ Cầu Giấy ập vào bắt giữ.

(Tên bị hại đã được thay đổi)