Ghen tình phóng hỏa đốt cháy xe ô tô

ANTD.VN - Ngày 2-6, Công an TP Lào Cai cho biết đã vận động Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi), trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai, đối tượng gây ra vụ hủy hoại tài sản đầu thú.

Trước đó khoảng 3h ngày 31-5, nhiều người dân giật mình thức giấc bởi nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra tại trước căn nhà số 310, của chị Ngô Thị N (39 tuổi), ở đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, TP Lào Cai. Khi mọi người có mặt tại nơi phát ra tiếng nổ, đã chứng kiến cảnh tượng chiếc xe ôtô thường ngày chị N vẫn sử dụng để chở khách đang bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lào Cai đã đến dập lửa, cứu nạn. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát dữ dội nên chiếc xe ôtô của chị N bỗng chốc chỉ còn trơ lại khung. Vụ cháy cũng làm hư hại toàn bộ đường dây điện, cáp nối của các nhà mạng internet ở khu vực xung quanh đó.

Đối tượng Tuấn

Trước dấu hiệu hủy hoại của kẻ xấu, lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Lào Cai  đã có mặt tại hiện trường điều tra, xử lý. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an TP Lào Cai xác định đây là một vụ hủy hoại tài sản, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân.

Từ lời khai của nạn nhân N,  Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Lào Cai đã mở rộng diện rà soát các đối tượng nghi vấn có mâu thuẫn với nạn nhân. Qua đó xác định chị N đã có một đời chồng, nhưng đã chia tay nhau. Sau đó, nạn nhân có quan hệ tình cảm với Tuấn và có với nhau một đứa con trai.

Do có tính ghen tuông, Tuấn thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với chị N. Cũng xuất phát từ đây, vào tháng 10-2016, Tuấn đã đổ sơn lên nóc xe ôtô của chị N. Lần gần đây nhất vào trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tuần (tháng 1-2017), Tuấn lại rút dầu trong xe ôtô của chị N...

Do còn dính líu đến đứa con chung, nên sau những lần cãi vã cả hai lại làm lành với nhau. Khoảng 22h30 ngày 30-5, như thường lệ chị N đi làm về và đỗ chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mitsubishi tại trước cửa số nhà 310, đường Nhạc Sơn, rồi đi vào nhà ngủ thì bị Tuấn phóng hỏa đốt xe.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Tuấn khai nhận 2h30 ngày 31-5, đối tượng chuẩn bị 1 can xăng và 1 đoạn tuy ô bằng nhựa rồi đi xe đến gần nhà chị N. Tại đây, Tuấn hút xăng từ bình xăng trên xe ôtô của rồi tẩm xăng vào chăn, gối cũ đặt cạnh xe chị N châm lửa đốt.

Sau khi gây án, Tuấn về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi bị Công an TP Lào Cai phát hiện hành vi phạm tội và vận động ra đầu thú.