Gây trọng án rồi hoang báo

ANTĐ - Ngày 6-2, Công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thọ (26 tuổi), trú tỉnh An Giang, tạm trú tại ấp 6, xã Phú Cường (huyện Cai Lậy) cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm và giết chị Huỳnh Thị Phượng (37 tuổi) trú tại ấp 6, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy. 

Trước đó, khoảng 22h ngày 5-2, Nguyễn Văn Thọ đến Công an xã Phú Cường trình báo trên đường đi chơi về đã phát hiện dưới ruộng một xác chết là nữ giới không mặc quần, bị đắp bùn đất lên người từ chân tới ngực. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cai Lậy đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của Thọ. Trong lúc lấy lời khai, cơ quan chức năng thấy Thọ có biểu hiện nghi vấn do trên người có dính nhiều bùn đất nên đấu tranh khai thác. Qua đấu tranh khai thác, Thọ thừa nhận chính mình đi theo sau chị Phượng dùng vũ lực hiếp dâm và bóp cổ nạn nhân. 

Theo lời khai ban đầu, tối 5-2, Thọ đến nhà một người bạn ở ấp 6, xã Phú Cường để nhậu. Khi đang nhậu, cả hai thấy chị Phượng đi ngang qua nên mời vào nhậu chung. Đến khoảng 21h, bạn của Thọ cho chị Phượng 100.000 đồng để mua đồ sau đó cả ba chia tay ra về. Trên đường về, Thọ nảy sinh ý định cưỡng hiếp chị Phượng nên khi đến bờ kênh vắng người, Thọ xô chị Phượng ngã xuống để thỏa mãn dục vọng. Bị tấn công, chị Phượng chống cự và tri hô nên Thọ đã bóp cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó lấy bùn đất đắp lên người nạn nhân rồi đến Công an xã trình báo nội dung trên. 

Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cai Lậy điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.