Gây ồn ào chưa hả còn đánh người tàn bạo tại quán ăn

ANTD.VN - Gây ồn ào tại quán ăn đêm, Tú cùng đồng bọn sau đó còn quây đánh một thanh niên đến chết, khi nhóm này chuyển chỗ ngồi ra vị trí khác.

Sau thời gian bị phát lệnh truy nã và bị điều tra, ngày 23-3, Trần Hồng Tú (SN 1994, trú ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy) cùng Nguyễn Vũ Hội (SN 1992, ở phố Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” với tính chất côn đồ, quy định tại Điều 93-BLHS. 

Người bị thiệt mạng trong vụ án là anh Lê Mạnh Duy (SN 1987), ở quận Ba Đình. Liên quan, đồng thời giữ vai trò lớn nhất trong vụ án là Nguyễn Anh Tú (SN 1987, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) và hiện đang phải chấp hành án phạt 20 năm tù về tội “Giết người”.

Trần Hồng Tú (bên phải) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ khoảng 0h30 ngày 23-3-2014, anh Lê Mạnh Duy cùng nhóm bạn rủ nhau đến một quán cháo tại phố Trần Nhật Duật ăn đêm. Tại đây, anh Duy cùng nhóm bạn được chủ quán sắp xếp chỗ ngồi trên tầng 2.

Cùng thời điểm và chỉ vào sau nhóm anh Duy ít phút, một nhóm nam thanh, nữ tú khác, trong đó có Nguyễn Anh Tú, Trần Hồng Tú và Nguyễn Vũ Hội cũng được chủ quán cháo đêm bố trí chỗ ngồi trên tầng 2. Ngồi gần nhau và thấy nhóm Nguyễn Anh Tú rất mất trật tự nên một người trong nhóm anh Duy bảo mọi người chuyển chỗ ngồi xuống tầng 1.

Khi anh Duy cùng các bạn vừa chuyển khỏi chỗ ngồi ban đầu thì cũng là Nguyễn Anh Tú nói với cả hội rằng nhóm thanh niên vừa chuyển chỗ ngồi “có thái độ”. Tiếp đến, Nguyễn Anh Tú hò các đối tượng nam cùng bàn ăn là “phải dậy cho nhóm thanh niên kia một bài học”.

Nhận được sự hưởng ứng, Nguyễn Anh Tú, Trần Hồng Tú và Nguyễn Vũ Hội cùng một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) lập tức đi xuống tầng 1 của quán cháo đêm gây sự. Thấy nhóm Anh Tú hung hãn nên những người trong nhóm anh Duy đều phải bỏ chạy tán loạn.

Trong khi ấy, anh Duy lại ngồi ở thế “tiến thoái lưỡng nan” và không kịp chạy thoát thân, do đó đã bị Anh Tú, Hồng Tú, Hội dùng vỏ chai rượu và điếu cày vụt tới tấp vào đầu. Hậu quả, anh Duy ngã gục ngay tại chỗ và một tuần sau thì tử vong do chấn thương sọ não.

Quá trình xét xử, cả Hồng Tú và Hội đều không thật thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội như cáo trạng xác định. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các nhân chứng, lời khai của Anh Tú cùng các chứng cứ, tài liệu liên quan, HĐXX vẫn có đủ cơ sở khẳng định hai bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”.

Và rồi sau gần 1 ngày xét xử với nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội vì đã tước đoạt mạng sống người khác, đồng thời gây mất trật tự trị an, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Hồng Tú, Nguyễn Vũ Hội cùng mức án 12 năm 6 tháng tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.

Đối với một số đối tượng liên quan, những đối tượng tham gia đánh anh Duy nhưng chưa xác định được nhân thân, các cơ quan tố tụng đã quyết định tiếp tục điều tra và sẽ đưa ra pháp luật xử lý sau. Về bồi thường thiệt hại, do gia đình anh Duy không yêu cầu gì thêm nên HĐXX sơ thẩm không đề cập giải quyết.