Gây án rồi lấy nhà nghỉ làm nơi ẩn náu

ANTĐ - Vài giờ trước đây, Lê Thanh Tùng, SN 1992, trú tại thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã đến trụ sở Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hà Nội đầu thú. 

Lê Thanh Tùng là đối tượng gây ra vụ án giết người tại xã Tam Hiệp vào tối 29-3 vừa qua. 20h15 ngày 29-3, Tùng cùng một nam thanh niên lạ mặt đi xe máy đến quán nước ở thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp gặp anh Phạm Công Huy, SN 1987, ở thôn xã Tam Hiệp. Tùng rút trong người ra khẩu súng tự chế bắn đạn ghém chĩa vào người anh Huy nổ súng, làm bị thương tay trái nạn nhân. Nguyên nhân vụ nổ súng bước đầu được cơ quan điều tra làm rõ, xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần tiền bạc giữa Tùng với anh Huy. Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn.

Đối tượng Tùng

Khẩu súng Tùng dùng bắn anh Huy

Ngày 1-4, thông qua các nguồn tin của cơ sở cung cấp, Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Phòng CSTNTP - CATP Hà Nội nắm được Tùng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội. Thượng tá Phạm Ngọc Anh đã thuyết phục gia đình vận động Tùng đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. 15h cùng ngày, Tùng đã đầu thú tại trụ sở Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và tự nguyện giao nộp khẩu súng tự chế dài 40 cm, sử dụng đạn ghém. Tùng khai đã mua khẩu súng và đạn ở thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Sau khi gây án, Tùng đã trốn tại nhiều nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội và khi được Thượng tá Phạm Ngọc Anh vận động đã ra đầu thú.