Găm bình xịt hơi cay đi cướp giật, trộm cắp

ANTD.VN - Mỗi lần đi gây án, đối tượng Luận thường mang theo bình xịt hơi cay để tấn công người dân hoặc lực lượng chức năng nếu bị truy đuổi.

Những ngày cuối tháng 4-2017, qua công tác trinh sát, lực lượng CSHS CAQ Ngô Quyền, Hải Phòng nắm được trên địa bàn xảy ra một số vụ cướp giật và trộm cắp tài sản nhà dân. CQĐT CAQ Ngô Quyền đã xác lập chuyên án đấu tranh, giao Đội CSHS làm chủ công.

Đối tượng Vũ Thế Luận

Tập trung sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn do Vũ Thế Luận (SN 1982, trú ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền), cầm đầu. Tên này có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguồn tin trinh sát cho biết, Luận luôn mang theo bình xịt hơi cay để đề phòng trường hợp bị người dân và lực lượng chức năng truy đuổi sẽ chống đối, tẩu thoát.

Ngày 21-5, CQĐT CAQ Ngô Quyền đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Thế Luận, thu giữ 1 xe máy, 1 điện thoại di động, 1 chiếc vô tuyến, 2 màn hình máy tính cùng 1 máy tính xách tay, là tang vật vụ trộm cắp mà Luận cùng đồng bọn trộm cắp mà có.

Tại CQĐT, bước đầu Vũ Thế Luận khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An.

Một ngày trước khi bị bắt, tại khu vực ngã 5 Máy Tơ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, tên này đã cướp giật được chiếc điện thoại di động của 1 phụ nữ đang dừng xe đèn đỏ nghe điện thoại. Khi người bị hại hô hoán và đuổi theo, Luận lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT CAQ Ngô Quyền tiếp tục điều tra mở rộng.