An Giang:

Gã "yêu râu xanh" đồi bại cướp của, cưỡng hiếp một bà cụ đi ruộng

ANTĐ - Trước khi thực hiện hành vi cướp của, cưỡng hiếp một bà cụ 61 tuổi, “yêu râu xanh” đã dùng nhọ nồi trét lên mặt, nhằm che giấu bộ mặt thật của gã khi làm chuyện đồi bại.

Ngày 24-5-2016, Công an huyện Phú Tân, An Giang, đã di lý và tạm giữ hình sự Phan Văn Hét (SN 1985, ở ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, An Giang) vì có hành vi “cướp tài sản” và “hiếp dâm” một bà cụ.

Đối tượng Phạm Văn Hét

Qua xác minh của Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Phú Tân, vào khoảng 5h sáng 20-5, bà P.T V (61 tuổi, ở ấp Hòa An, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân) thức dậy và một mình đạp xe vào con kênh Út Pháp (cách nhà 200m) rồi đi sâu vào ruộng để làm cỏ mướn. Ra khỏi nhà được một đoạn khoảng 1km, bà V gặp Hét đang đi bộ cùng chiều. Hét gọi, nên bà V dừng xe...

Thấy bà V không đề phòng, Hét trong bộ mặt đen thui, liền lấy dao kề vào cổ bà V, uy hiếp cướp tài sản, nhưng nạn nhân quyết chống cự. Phát hiện bà V có đeo đôi bông tai bằng vàng, Hét kề dao vào cổ nạn nhân và ép tự tháo đưa cho hắn. Hét còn lục soát túi áo nạn nhân lấy một ĐTDĐ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Thực hiện xong hành vi cướp tài sản “yêu râu xanh” còn kéo nạn nhân đi đến nơi có tầm nhìn bị che khuất rồi cưỡng hiếp bà V. Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, gã bỏ đi cùng tài sản cướp được. Sau đó, bà V đã đến Công an xã Hòa Lạc trình báo vụ việc.

Đến 20h 45 ngày 23-5-2016, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định bắt khẩn cấp Phạm Văn Hét, khi đối tượng đang lẩn trốn tại ấp Bình Thuận (xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang). Công an huyện Phú Tân còn cho biết, Hét từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản và từng bị phạt 4 năm tù giam. Ra tù y lại tiếp tục gây ra vụ việc trên.