Gã trai "thả thính" bằng quần áo và game, 3 lần quan hệ với bé gái 12 tuổi

ANTD.VN - Quen Thúy qua mạng xã hội, Mai rủ rê cô bé vào quán “nét”, mua quần áo đẹp rồi đưa ra chòi vịt quan hệ tình dục nhiều lần.  

TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự vụ án “Hiếp dâm trẻ em” theo điều 112, khoản 4 BLHS đối với bị cáo Nguyễn Xuân Mai (SN 1995), trú ở thôn Tự Lập, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Mai

Theo điều tra của cơ quan tố tụng, quen biết qua mạng xã hội, sáng 11-10-2016, Nguyễn Xuân Mai hẹn cháu Thúy (sinh tháng 3-2004, trú ở huyện An Dương), đến khu vực đình Vĩnh Khê, xã An Đồng. Sau một hồi trò chuyện, Mai dùng xe máy chở cháu Thúy về nhà anh ta tại thôn Tự Lập chơi và ăn cơm trưa.

Chiều cùng ngày, Mai đi mua cho cháu Thúy bộ quần áo rồi chở sang quán Internet ở khu vực quận Kiến An. Đến 22h30, Mai chở cháu Thúy đến chòi canh vịt ở bờ đê tả sông Lạch Tray, thuộc xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, gạ gẫm rồi giở trò đồi bại.

Sáng 12-10, Mai mua cho cháu Thúy bộ quần áo và cả hai tiếp tục đi chơi. Đến 23h cùng ngày, gã trai 22 tuổi chở cháu Thúy quay lại chòi canh vịt và 2 lần quan hệ tình dục.

Gia đình cháu Thúy thấy con gái đi qua đêm không về nhà, hốt hoảng đi tìm và đến tối 14-10 mới gặp “đôi trẻ”. Sự việc lập tức được trình báo đến cơ quan Công an.

Tại CQĐT cũng như phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Xuân Mai khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả điều tra, tranh tụng và lời khai của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Mai 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

(tên của nạn nhân đã được thay đổi)