Em chồng sát hại chị dâu

ANTD.VN - Giữa buổi, mọi người nghe tiếng đuổi đánh nhau nên chạy ra xem thì thấy Thủy đang đuổi đánh chị Hà. Do Thủy quá hung dữ nên không ai dám can ngăn. Khi đuổi đến nhà hàng xóm thì Thủy đuổi kịp, dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Hà. Người phụ nữ này được hàng xóm đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc

Thông tin ban đầu, vụ án mạng đau lòng xảy ra vào khoảng 9h30 phút sáng ngày 30-8 tại xóm 18, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1978). Nghi can ban đầu được xác định là Hồ Xuân Thủy (SN 1980) là em chồng của chị Hà.

Vào thời điểm trên, mọi người trong xóm nhìn thấy Thủy đuổi đánh chị Hà. Chị Hà chạy trốn vào nhà vệ sinh của gia đình người hàng xóm thì bị Thủy tìm thấy. Người em chồng này vớ được con dao của gia đình hàng xóm đã đâm vào vùng bụng của chị Hà khiến chị này gục tại chỗ. Khi thấy chị dâu nằm bất động trên vũng máu, Thủy bế chị Hà chạy ra xe chở đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị Hà đã tử vong. Nhận được tin báo, công an xã Sơn Thành đã có mặt để bảo vệ hiện trường chờ cơ quan công an huyện đến điều tra làm rõ sự việc. Gây án xong, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương và bị lực lượng công an bắt giữ ở huyện Tân Kỳ.

Theo một số người dân thì không rõ chuyện gì xảy ra nhưng từ sáng sớm đã thấy Hồ Xuân Thủy đuổi đánh chị Hà từ chợ Bộng (xã Bảo Thành). Được biết, chồng chị Hà là anh Hồ Xuân Kiều (SN 1974) mất cách đây 5 năm vì bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng chị Hà có 3 người con, hai người con lớn đang đi làm ăn ở xa.

Bình thường, Thủy được đánh giá là người thương cháu hết mực. Thời điểm anh Kiều mất, khi đó chị Hà đang đi XKLĐ ở Malaisia nên việc chăm sóc các cháu đều do một tay vợ chồng Thủy đảm nhiệm. Nghi can Hồ Xuân Thủy đã có vợ và 4 người con nhỏ.

Chiều ngày 30-8, bộ phận pháp y công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hà. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.