Đường dây mua bán 523 bánh heroin và gần 2.300 viên ma tuý tổng hợp

ANTD.VN - Ngày 26-9, Viện KSND Tối cao có văn bản đính chính, bổ sung Cáo trạng số 17/VKSTC-V4 30-10-2015 của Viện KSND Tối cao chuyển tới TAND tỉnh Bắc Giang, VKSND tỉnh Bắc Giang, về một số chi tiết lý lịch bị can, quan hệ gia đình bị can, đính chính số lượng viên ma tuý tổng hợp của 1 bị can. 

Những nội dung đính chính bổ sung lần này không thay đổi bản chất vụ án. Vì vậy, Viện KSND Tối cao giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố đối với 13 bị can, về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Nghệ An.

Cầm đầu đường dây ma tuý là Vi Văn Thiều (SN 1967), trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cùng Vi Thị Hương (SN 1982), trú ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, đêm 13-6-2013, tại địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, lực lượng chức năng bắt quả tang Khăm Phoong Gia và Moua Ha (đều mang quốc tịch Lào) sử dụng xe ô tô bán tải biển kiểm soát Lào, vận chuyển 40 bánh heroin và 350 viên ma tuý tổng hợp. Các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma tuý này từ Nghệ An lên Lạng Sơn để bán cho Vi Văn Thiều.

Tiếp đó, ngày 8-11-2013, tại địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội), CAQ Hoàng Mai bắt quả tang Lô Quang Thuỷ vận chuyển 40 bánh heroin và 1.926 viên ma tuý tổng hợp. Thời điểm này, Thủy mang theo 1 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn. Sau khi bị bắt, Thuỷ khai nhận, số ma tuý trên của Vi Thị Hương thuê Thuỷ vận chuyển từ Nghệ An lên Lạng Sơn giao cho Vi Văn Thiều.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can. Trong đó, 4 bị can đã bỏ trốn được tách ra để điều tra trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 9-2012 đến tháng 4-2014, các đối tượng đã câu kết với đối tượng người nước ngoài mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào, vận chuyển qua Việt Nam để bán sang Trung Quốc với số lượng 523 bánh heroin và 2.276 viên ma tuý tổng hợp, thu lợi bất chính gần 19 tỉ đồng.

Trong số này, kẻ chủ mưu Vi Văn Thiều đã 16 lần mua bán trái phép 523 bánh heroin, thu lãi 13,8 tỉ đồng; Vi Thị Hương thu lời 40.000 USD và 457 triệu đồng…