Đường dây lừa đảo cho vay tiền

ANTĐ - Ngày 19-9, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 đối tượng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị can được xác định đầu vụ trong vụ án này là Lưu Thị Hoàng Mai - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Mai trụ sở tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. 

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian dài và ở nhiều địa bàn, Mai cùng các đồng phạm đã tìm kiếm những cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay tiền, đặt vấn đề cho vay, từ đó yêu cầu họ thế chấp bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất (“sổ đỏ”). Sau đó, các đối tượng đã sử dụng hợp đồng ủy quyền “sổ đỏ” để ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác.

Từ tháng 8 đến tháng 11-2010, riêng Lưu Thị Hoàng Mai đã cho 4 cá nhân vay hơn 1 tỉ đồng, tài sản thế chấp bằng 4 “sổ đỏ” rồi đi làm thủ tục ủy quyền công chứng. Sau đó, Mai đã tìm cách chuyển nhượng cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền gần 7 tỉ đồng. Đa phần bị hại của Mai trú ở các huyện ngoại thành Hà Nội. Cùng với việc khởi tố 11 bị can, cơ quan công an đang xem xét trách nhiệm của một số cán bộ công chứng đã xác nhận hợp đồng ủy quyền công chứng một cách dễ dãi, tạo điều kiện để đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội.