Đường dây buôn thuốc lá lậu toàn người nhà

ANTĐ - Nhận lời biến nhà mình thành điểm tập kết, trung chuyển thuốc lá lậu, Nguyễn Thị Viện (SN 1965), ở thôn 10, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên còn tạo điều kiện để con trai mình vận chuyển thuốc lá.

Nguyễn Thị Viện cùng một phần tang vật vụ án 

Manh mối đường dây buôn thuốc lá lậu này được cơ quan công an phát hiện từ di biến động nghi vấn của Bùi Trung Kiên (SN 1984) ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Theo tài liệu trinh sát, khoảng cuối tháng 2-2016, Kiên quen Vũ Thị Vân, ở huyện Thủy Nguyên, vốn là đầu nậu chuyên “đánh” hàng từ biên giới về. Sau khi tiếp xúc và cảm thấy tin tưởng, Vân đã đặt vấn đề thuê Kiên chở thuốc lá lậu từ Thủy Nguyên đi giao cho các điểm tiêu thụ tại nội thành Hải Phòng; mỗi chuyến sẽ trả công 150.000 đồng.

Một thời gian sau, Vân nhờ Kiên tìm thuê địa điểm ở gần nội thành để tập kết thuốc lá lậu. Kiên nhờ người quen dẫn đến gặp Nguyễn Thị Viện (SN 1965), ở thôn 10, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên đặt vấn đề thuê nhà Viện làm nơi tập kết thuốc lá lậu. Theo thỏa thuận, cứ mỗi chuyến “hàng” về sẽ trả cho chủ nhà 300.000 đồng. Thậm chí, Kiên còn lôi kéo được con trai bà Viện là Đồng Xuân Vũ (SN 1992) và ông Vũ Đình Thỉnh (bố đẻ Vân), dùng xe máy chuyển thuốc lá lậu đi tiêu thụ.

Khoảng 21h ngày 8-6-2016, bà Viện đang ở nhà thì ông Thỉnh gọi mở cửa để chuyển 25 thùng thuốc lá nhãn hiệu “555”. Khoảng 4h30 ngày 9-6, Kiên đến lấy hàng và được Vũ mở cửa, rồi cùng đi vận chuyển thuốc lá lậu với Kiên. Lần này, hành trình lén lút của các đối tượng đã bị lực lượng công an theo sát.

Khoảng 5h30, tổ công tác gồm CBCS thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) và CAH Thủy Nguyên đã bắt quả tang Đồng Xuân Vũ điều khiển xe máy vận chuyển 1 thùng thuốc lá điếu nhãn hiệu “555”, gồm 49 “cây” với 490 bao thuốc lá, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không dán tem nhập khẩu do Bộ Tài chính phát hành, trên bao bì không có chữ Việt Nam. Ngay sau đó, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tiếp Bùi Trung Kiên đang đi xe máy trên đường về nhà Vũ để lấy hàng đi đưa tiếp.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Viện, thu giữ tổng cộng 11.010 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “555”, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Bước đầu, bà Viện khai nhận từ tháng 3 đến tháng 6-2016, đã tiếp nhận khoảng 16 chuyến “hàng” do Kiên chở đến, chủ yếu là thuốc lá loại “555”. Đáng chú ý, quá trình giao dịch, do phát hiện hàng gửi về hay bị thiếu, Vân đã nhờ bố đẻ là ông Vũ Đình Thỉnh trực tiếp đón, bốc xếp hàng vào trong nhà Viện rồi kiểm đếm xong mới bàn giao.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT - CAH Thủy Nguyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Viện về hành vi tàng trữ hàng cấm; tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.