Dùng quạt cây đánh mẹ đẻ bất tỉnh

ANTD.VN - Nghi ngờ mẹ có “bạn trai”, Chương luôn tìm cớ gây sự, và đỉnh điểm, gã đã hành hung mẹ bất tỉnh tại chỗ.

Chiều 25-9, CQĐT CAH Thanh Miện, Hải Dương cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Xuân Chương (SN 1989, có 1 tiền án), trú tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, để điều tra xử lý về hành vi Cố ý gây thương tích. Điều xót xa, nạn nhân trong vụ án này là mẹ đẻ của đối tượng Chương bà Phạm Thị C (50 tuổi).

Nghịch tử Trần Xuân Chương

Theo tài liệu điều tra, Trần Xuân Chương là con trai cả và sống cùng bà C. Bố Chương mất từ năm 2005, và do nghi ngờ mẹ có “bạn” nên mỗi lần uống rượu về, Chương thường hay kiếm cớ cãi nhau.

Tối 23-9, sau khi nhậu say về, Chương nghe thấy có tiếng chuông điện thoại rất nhanh trong phòng ngủ của mẹ. Lập tức, anh ta xông vào to tiếng rồi tát mạnh khiến bà C. ngã lăn ra sàn nhà. 

Không dừng lại, Chương nhấc chiếc quạt cây đập vào đầu khiến bà C. bị chảy máu, bất tỉnh. Nhấc bà C. đặt lên giường, sáng hôm sau,  Chương nhắn tin cho em trai về nhà đưa mẹ đi viện vì “mẹ ốm”. 

Đầu giờ chiều ngày 24-9, em trai Chương về nhà, nhận thấy mẹ nằm bất tỉnh trên giường, có vết thương trên đầu nên đã hô hoán hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin sự việc và tổ chức điều tra, cơ quan Công an đã khẩn trương rà soát, rồi bắt giữ được nghịch từ Trần Xuân Chương khi đang lẩn trốn ở địa bàn huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Được biết, bà C. do được điều trị tích cực nên đã qua cơn nguy kịch.