Dùng mỏ lết đánh người, trốn truy nã lên vùng biên

ANTD.VN - Đang ngủ trong ki ốt tại chợ cá phường Đề Thám, TP Cao Bằng, Hào bừng tỉnh giấc khi bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chưa kịp ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp, Hào đã bị các chiến sỹ Công an đạp bung cửa, khống chế…

Ngày 22-3, Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận Lê Đình Hào (SN 1957), trú tại tổ 28, phường Phương Liên, quận Đống Đa, do CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) bàn giao theo quyết định bắt giữ đối tượng truy nã (Quyết định truy nã số 13 - ngày 4/9/2015) của Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa.

Đối tượng Hoạt

Trao đổi với phóng viên ANTĐ về hành vi phạm tội của Hào, Thượng tá Đỗ Xuân Tiến cho biết: Trưa ngày 5-5-2015, Hào và một người bạn ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng, ngồi chơi cá ngựa tại quán nước ở khu vực hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Trong khi chơi, giữa Hào và người bạn nảy sinh mâu thuẫn lời qua tiếng lại với nhau.

Lệnh truy nã Hào

Người bạn của Hào đã đứng dậy ra ngồi uống nước, còn Hào bỏ đi đâu không rõ. Một lát sau, Hào quay lại quán nước và bất ngờ dùng chiếc mỏ lết bằng kim loại đập 1 nhát vào giữa đỉnh đầu người bạn vừa chơi cá ngựa, làm đối phương ngã xuống đất bất tỉnh. Ngay sau đó, Hào trả chiếc mỏ lết cho cửa hàng sửa chữa xe máy ở gần đó và bỏ trốn. Nạn nhân của Hào được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai với thương tích vùng trán phía trái có vết thương dài 8 cm, xương sọ bị vỡ.

Trong quá trình điều tra, CAQ Đống Đa đã nhiều lần triệu tập, nhưng Hào đã bỏ trốn và ngay cả người nhà cũng không biết đối tượng này ở đâu. Ngày 24-8-2015, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ cố ý gây thương tích do Lê Đình Hào gây ra. Quá trình điều tra xác định Hào đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và ngày 4-9-2015, Thượng tá Đỗ Xuân Tiến đã ký Quyết định truy nã số 13 đối với Lê Đình Hào.

Trong khi Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đang tích cực truy tìm nơi ẩn náu của Hào, thì các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cũng nhận được thông tin truy nã đối tượng này để cùng phối hợp truy bắt.

Dịp áp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, thông qua các biện pháp trinh sát, thu thập thông tin từ một số người buôn hàng Trung Quốc ở khu vực biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Cao Bằng, tổ CSHS - CAP Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân do Đại úy Phan Thanh Bình, Phó trưởng CAP Thanh Xuân Bắc phụ trách đã nắm được thông tin về sự xuất hiện của một người đàn ông ở dưới xuôi, có ngoại hình trùng khớp Lê Đình Hào, lang thang đến TP Cao Bằng tìm kế sinh nhai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy CAP Thanh Xuân Bắc đã cử tổ công tác do Đại úy Phan Thanh Bình phụ trách, đến khu vực có nguồn tin người đàn ông lạ đang cư trú để xác minh.

Gần 1 tuần ở TP Cao Bằng, các trinh sát không phát hiện được tung tích người đàn ông lạ. Không nản chí, các chiến sỹ CAP Thanh Xuân Bắc đã phối hợp với lực lượng công an sở tại thường xuyên trao đổi thông tin và mỗi khi có bất cứ nguồn tin nào liên quan đến đối tượng nghi vấn,  Đại úy Phan Thanh Bình cùng tổ công tác lại vượt gần 300 km lên vùng cao để thu thập tin tức xung quanh người đàn ông lạ.

Bẵng đi gần 2 tháng không thu thập được tin tức gì của đối tượng, đến giữa tháng 3-2017, CAP Thanh Xuân Bắc nắm được nguồn tin tại khu chợ cá phường Đề Thám, TP Cao Bằng có sự xuất hiện của người đàn ông ở dưới xuôi lên đây bán hàng. Tối thứ sáu (17-3), Đại úy Phan Thanh Bình đã chỉ huy tổ công tác lên TP Cao Bằng xác minh, xác định đối tượng nghi vấn là Lê Đình Hào, đang lẩn trốn tại khu chợ cá phường Đề Thám.

Đêm 18-3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác CAP Thanh Xuân Bắc phối hợp với CATP Cao Bằng đã phát hiện, bắt được Hào tại một ki ốt ở khu chợ cá. Khi bị bắt, Hào vẫn đang trong bộ dạng ngái ngủ và khai nhận đã trốn lên TP Cao Bằng ngay sau khi biết bị Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích tại khu vực hồ Ba Mẫu.

“Bằng tinh thần trách nhiệm cao trong công tác truy nã đối tượng phạm tội, CAP Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân đã bắt được Lê Đình Hào, đối tượng đã dùng mỏ lết tấn công người bạn cùng chơi cá ngựa bên hồ Ba Mẫu” - Thượng tá Đỗ Xuân Tiến nhấn mạnh.