Dùng hình ảnh, clip khoả thân để tống tiền tình cũ

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM, vừa bàn giao nghi can Võ Thanh Nhân (SN 1993, ở quận 4) cho Công an quận 1 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi "cường đoạt tài sản".

Bước đầu Nhân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng nói nạn nhân trong vụ việc là bạn gái cũ của Nhân, là chị L.T.T.N (SN 1991, ở quận 4).

Theo thông tin ban đầu, từ giữa năm 2014 Nhân và chị N thuê phòng trọ ở quận 7, chung sống như vợ chồng. Đến tháng 10/2015 vì đời sống tình cảm nhiều mâu thuẫn nên 2 người chia tay nhau, chị N về quê sinh sống.

Đối tượng Võ Thanh Nhân khi bị bắt

Khi kiểm tra trong phòng trọ sau đó, Nhân phát hiện chị N có bỏ quên chiếc ĐTDĐ cũ, trong đó có thẻ nhớ lưu nhiều hình ảnh, clip khoả thân của chị N. Nhân liên hệ với chị N yêu cầu phải đưa cho Nhân 36 triệu đồng để đổi lại chiếc ĐTDĐ và thẻ nhớ có lưu giữ hình ảnh nhạy cảm. Nhân đe doạ, nếu chị N không đáp ứng yêu câu thì lập tức những hình ảnh, clip nhạy cảm đó sẽ xuất hiện trên mạng Internet.

Chị N một mặt thương lượng với Nhân. Mặt khác chị này đã trình báo thông tin đến phòng CSĐT tội phạm về TTXH...

Chiều 3/11 Nhân hẹn chị N đến quán cà phê V ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1 để giao tiền. Khi Nhân vừa nhận tiền từ tay bạn gái cũ thì trinh sát ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.