Dùng chất bẩn để "khủng bố" con nợ

ANTĐ - Để gây sức ép đòi số tiền 120 triệu đồng, Trần Cao Dũng (SN 1979) và Thạch Văn Minh (SN 1983), cùng trú tại Gia Lâm, Hà Nội, đã thuê đối tượng ném hỗn hợp dầu luyn, mắm tôm vào nhà con nợ.
Dùng chất bẩn để "khủng bố" con nợ ảnh 1

Sân nhà ông T. loang lổ hỗn hợp bẩn 

Qua công tác nắm tình hình, đồn Công an Bắc Đuống, huyện Gia Lâm nắm được thông tin, tại một nhà dân ở xóm 3, xã Ninh Hiệp thi thoảng lại bị đối tượng xấu ném chất bẩn. “Chu kỳ” chất bẩn xuất hiện thường vào đêm âm lịch cuối cùng của tháng. Trước hiện tượng này, trinh sát hình sự Đồn Công an Bắc Đuống và CAH Gia Lâm đã tiến hành mật phục. Khoảng 2h30 ngày 13-9, lực lượng chức năng phát hiện và đeo bám 3 đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy không đeo BKS phóng vào khu vực xóm 3 Ninh Hiệp.

Đến trước cửa nhà ông T, các đối tượng dừng xe để 1 tên trong nhóm quăng cả bịch nilon vào trong sân. Đúng thời điểm đó, các trinh sát lập tức xuất hiện và vây bắt được 2 trong 3 đối tượng là Nguyễn Phú Tuấn (SN 1984), trú ở Yên Thường, Gia Lâm và Phan Văn Thanh (SN 1991), trú ở Đình Xuyên, Gia Lâm. Tuấn và Thanh khai đối tượng bỏ chạy tên là Chiến, người Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận thực hiện hành vi trên theo “hợp đồng” với Trần Cao Dũng và Thạch Văn Minh. Triệu tập 2 người này đến làm việc, cơ quan công an bước đầu xác định, con trai ông T. nợ Dũng và Minh số tiền 120 triệu đồng. Do đòi nhiều lần nhưng không được, các chủ nợ đã nghĩ cách thuê người ném chất bẩn để gây sức ép với gia đình ông T.

Mỗi lần nhận được dầu luyn của Dũng và Minh cung cấp, nhóm ném thuê chất bẩn còn pha thêm mắm tôm cho tăng “sức ép”. Cùng với đó, Tuấn và Thanh còn chọn thời điểm đêm âm lịch cuối cùng của tháng sẽ ra tay, như “lời chúc” gia đình con nợ “may mắn” cả tháng với mắm tôm và dầu luyn. Mỗi lần ném xong hỗn hợp này, nhóm Tuấn, Thanh được trả công 1,5 triệu đồng. CQĐT CAH Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý trước pháp luật.