Dùng bạn gái 16 tuổi làm mồi để bẫy tình

ANTĐ - Hoàng Văn Huấn, 21 tuổi, trú ở xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng, kẻ chủ động dùng bạn gái 16 tuổi để giăng bẫy tình đang phải đối mặt với 2 tội danh cưỡng đoạt tài sản và giao cấu với trẻ em.

 Dùng bạn gái 16 tuổi làm mồi để bẫy tình  ảnh 12 đối tượng Huấn, Linh

Ai cũng nhận là bị hại

Sự việc diễn ra vào một chiều  cuối năm 2014, CAH Kiến Thụy, Hải Phòng nhận được tin báo tại quán cà phê “Việt”, ở xã Đông Phương xảy ra vụ bắt giữ người để tống tiền. Có mặt tại hiện trường, cơ quan công an đã đưa về trụ sở những người liên quan gồm Nguyễn Văn Thắng (SN 1984), trú ở huyện Tiên Lãng; Hoàng Văn Huấn (SN 1994), trú ở xã Thái Sơn, huyện An Lão và Cao Văn Linh (SN 1989), ở xã Quang Phục, Tiên Lãng. 

Tường trình tại CQĐT, cả Thắng và 2 thanh niên đi cùng nhau là Huấn, Linh đều đổ vấy cho phía kia đã chiếm đoạt xe máy của mình. Thậm chí Nguyễn Văn Thắng còn tường trình bị nhóm Huấn, Linh khống chế trong nhà nghỉ rồi bắt di chuyển đến quán cà phê nhằm chiếm đoạt chiếc xe máy. Trong bản tường trình, Thắng đề cập đến một cô gái trẻ sinh năm 1999, được cho là người cùng phe với Huấn, Linh, đã tham gia dàn dựng “vở kịch” trong nhà nghỉ. Trước những lời khai đầy mâu thuẫn này, cơ quan công an một mặt tách các đối tượng ra để đấu tranh, đồng thời mở rộng diện điều tra, xác minh thêm những người liên quan.

Anh bán chiếu ham “của lạ” 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã xác định được dấu hiệu phạm tội của… cả 3 thanh niên nêu trên.

Dù có nhà cửa đàng hoàng nhưng Huấn, Linh thường cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Văn Trung (SN 1985), trú ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng; Hoàng Thu T. (SN 1999), trú ở quận Dương Kinh, thuê nhà trọ sống tập thể. T chính là bạn gái của Huấn.

Trung tuần tháng 12-2014, để có tiền ăn tiêu, nhóm Huấn bàn bạc sẽ cho T. vờ làm gái bán dâm, lừa khách có nhu cầu mua dâm vào nhà nghỉ rồi vu vạ, cưỡng đoạt tiền. “Con mồi” mà nhóm đối tượng này nhắm đến là Nguyễn Văn Thắng, làm nghề bán chiếu. Trung quen Thắng và gọi điện gạ Thắng “vui vẻ” với T. Theo kịch bản, Trung cùng Thắng và T sẽ vào nhà nghỉ. Khi Thắng chuẩn bị “hành sự”, Trung sẽ nhắn tin để Huấn, Linh ập vào bắt quả tang.

Tình huống sau đó diễn ra đúng như “kịch bản”. Vào phòng nghỉ, Trung nằm một mình một giường; T và Thắng tự cởi bỏ quần áo, lên giường bên cạnh nằm đắp chăn. Trong khi Thắng đang định “vào trận” thì cửa phòng bật mở. Huấn tự xưng là anh trai của T, quát tháo, buộc tội Thắng và Trung đã giao cấu với T. Huấn đe sẽ báo công an vì T chưa đủ tuổi thành niên. Thời điểm đó, chủ nhà nghỉ nghe ầm ĩ đã lên phòng can ngăn. Huấn cầm 1 đoạn gậy tre, bắt Thắng phải đi theo về nhà T để giải quyết. 

Trên đường đi, cả nhóm vào một quán nước ở địa bàn quận Dương Kinh. Huấn bắt Thắng phải viết giấy sang tên chiếc xe máy, hẹn hôm sau đến giải quyết. Điểm hẹn hôm sau diễn ra tại quán cà phê “Việt”, xã Đông Phương, huyện Kiến Hưng. Huấn và Linh tiếp tục đe dọa, dùng dây điện đánh Thắng, ép gọi điện cho người quen mang tiền đến  “nộp vạ”. Khi bạn của Thắng đến đưa 10 triệu đồng, Huấn tuyên bố phải gấp 4 lần số tiền đó mới nói chuyện trả xe. Toàn bộ diễn biến sự việc ngay sau đó đã được CAH Kiến Thụy nắm bắt, có mặt kịp thời để giải quyết.

Căn cứ tài liệu thu thập và lời khai của các đối tượng, CQĐT CAH Kiến Thụy đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Văn Huấn và Cao Văn Linh về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Mở rộng đấu tranh, CAH Kiến Thụy làm rõ trước đó, Huấn và T. đã nhiều lần quan hệ tình dục và trước khi xảy ra màn kịch mua bán dâm, T. đã có thai nhiều tuần. Đây là tình tiết thể hiện hành vi phạm tội giao cấu với trẻ em của Hoàng Văn Huấn. Đối với Nguyễn Văn Thắng, tuy rơi vào bẫy tình do nhóm Huấn, Linh dàn dựng, nhưng diễn biến trong nhà nghỉ giữa Thắng với T cho thấy, người này có dấu hiệu phạm tội dâm ô với trẻ em. 

Vụ án đang được CQĐT CAH Kiến Thụy phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.