Đưa vàng trái phép lên máy bay ra nước ngoài tiêu thụ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 vợ chồng Nguyễn Ngọc Sang (SN 1986), không nghề và Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1982) là nữ tiếp viên hàng không đều trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và Phạm Duy Nhuận (SN 1980), trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, để tiếp tục điều tra hành vi vận chuyển vàng trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài tiêu thụ.

Trước đó, ngày 27-7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Nội Bài phối hợp làm nhiệm vụ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài đã phát hiện 2 hành khách gồm một đôi nam nữ đi trên máy bay mang số hiệu VN 416 Boing 777 của hãng hàng không Vietnam Airline đang khởi động động cơ chuẩn bị cất cánh từ Hà Nội đi Seoul Incheon - Hàn Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đưa vàng trái phép lên máy bay ra nước ngoài tiêu thụ ảnh 1Hai đối tượng (áo trắng và áo đen) tại cơ quan Công an

Trước những dấu hiệu vi phạm, cơ quan CSĐT đã kiểm tra chỗ ngồi của hai đối tượng Sang và Ngọc Anh, đã phát hiện 4 cục kim loại màu vàng, có kích thước 5cm x 10cm x 5cm có trọng lượng khoảng 3 kg.

Ngay sau đó, hai đối tượng và tang vật đã được đưa về cơ quan Công an để điều tra làm rõ. Tại đây, các đối tượng khai nhận có ý định vận chuyển số vàng ta nói trên đi tiêu thụ tại Hàn Quốc, nhưng không làm thủ tục khai báo với cơ quan Hải quan.

Để thực hiện hành vi vi phạm, hai vợ chồng Sang và Ngọc Anh đã cấu kết với Nhuận là công nhân sửa chữa máy bay tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Sau khi các đối tượng bàn bạc với nhau, Nhuận đã lợi dụng việc mình có thể ra vào dễ dàng khu vực nội bộ san bay đến khu vực tàu bay đang đỗ, lật đệm ghế dùng nam châm giấu bọc vàng dưới đệm ghế nơi Sang ngồi.

Tang vật vụ án

Cơ quan Công an cũng tiến hành giám định, định giá số tang vật nói trên tại Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc và đá quý Doji. Kết quả số tang vật cơ quan công an thu giữ là vàng 99,99 %, có tổng trọng lượng  là 3.150,2 gam, trị giá khoảng 2.825.600.000 đồng.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã bị bắt khẩn cấp, tạm giữ 3 ngày để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.