Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong trên phố Ái Mộ

Đủ căn cứ xác định người lái xe vi phạm

ANTĐ - Chiều 1-3, phóng viên ANTĐ đã trao đổi với Thượng tá Nguyễn Viết Chức - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên, Hà Nội xung quanh vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên phố Ái Mộ, phường Bồ Đề.

Đủ căn cứ xác định người lái xe vi phạm ảnh 1Nguyễn Quang Vinh khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT

Mới đi vài trăm mét đã gây tai nạn

Đó chính là Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, trú tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên). Vinh có 2 tiền án về các tội “Trộm cắp” và “Cướp giật tài sản”. Tháng 6-2013, Vinh bị CAP Ngọc Thụy, quận Long Biên xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi gây tai nạn, chiều 29-2, Vinh đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Chiều 1-3, CQĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Vinh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 - BLHS. Trước đó, CQĐT đã khởi tố vụ án hình sự cũng về tội danh nêu trên.

Thượng tá Nguyễn Viết Chức cho biết, quá trình điều tra, CQĐT CAQ Long Biên có sự phối hợp của CQĐT Bộ Công an, phòng nghiệp vụ CATP cùng Viện KSND quận đã thu thập đủ căn cứ xác định người điều khiển chiếc xe Camry gây ra vụ tai nạn tại phố Ái Mộ chính là Nguyễn Quang Vinh. “Kết luận này căn cứ vào kết quả điều tra, khám nghiệm, phân tích hình ảnh camera ghi tại hiện trường, lời khai của đối tượng, người liên quan cùng các nhân chứng” - Thượng tá Nguyễn Viết Chức khẳng định.

Theo đó, khoảng 7h ngày 29-2, sau khi ăn cháo lòng, tiết canh, Vinh đến điểm rửa xe của gia đình trên phố Hoàng Như Tiếp. Công việc chính của Vinh là nhân viên bảo vệ tại một cơ quan thuế, nhưng thi thoảng đối tượng vẫn đến điểm rửa xe để phụ giúp việc đánh xe ô tô của khách ra vào. Thấy chiếc Camry vẫn đang cắm chìa khóa điện, Vinh ngồi lên ghế lái và rủ cháu gái là N.P.A (25 tuổi) lên cùng. Lời khai ban đầu của Vinh thể hiện, sau khi ngồi lên xe, Vinh bật nhạc và thấy đèn đỏ trên bảng điều khiển nhấp nháy nên đã điều khiển xe định đi tìm gara để sửa. Di chuyển được vài trăm mét thì Vinh gây ra vụ tai nạn thương tâm. “Đối tượng không có giấy phép lái xe và khai nhận chưa từng lái xe đường dài” - đại diện CQĐT CAQ Long Biên cho biết.

Đủ căn cứ xác định người lái xe vi phạm ảnh 2Một phần hiện trường vụ tai nạn

Chiếc Camry không liên quan đến nghệ sỹ hài Q.K

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, trên mạng xã hội lan truyền khá nhiều hình ảnh Nguyễn Quang Vinh đang trong phòng hát karaoke với nghệ sỹ hài Q.K cùng thông tin cho rằng, sáng 29-2, Vinh đi uống rượu rồi mượn xe của nghệ sỹ này. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Viết Chức khẳng định, nghệ sỹ Q.K không liên quan đến chiếc xe gây tai nạn. 

Khoảng 17h ngày 29-2, chủ xe là ông Đào Quang Sơn (HKTT tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, hiện ở tại phường Gia Thụy, quận Long Biên) đã đến cơ quan công an trình báo.

Ông Sơn cho biết, đã mua và sử dụng chiếc xe Camry từ năm 2014 với giá trên dưới 1 tỷ đồng. Khoảng 6h30 ngày 29-2, ông Sơn điều khiển phương tiện đến điểm rửa xe quen ở phố Hoàng Như Tiếp rồi bàn giao cho nhân viên tên là Cường. Sau đó, ông Sơn được người nhà đến đón đi bằng xe máy. Trưa cùng ngày, qua đọc thông tin trên mạng và người nhà thông báo, ông Sơn mới biết có người điều khiển ô tô của mình gây ra tai nạn.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cũng như tường trình của ông Sơn cho thấy, chủ xe không giao và cũng không nhờ Nguyễn Quang Vinh đi sửa xe. Về việc mang xe ô tô đi rửa vào đầu giờ sáng, ông Sơn giải thích là do đến định kỳ thay dầu, bảo dưỡng, nên đã tranh thủ mang đến chỗ sửa quen rồi đi làm. 

Trong vụ án này, CQĐT xác định ngoài chiếc Camry bị hỏng nặng, còn có 3 xe máy cùng 1 xe ô tô bị hư hỏng. CQĐT đang tích cực thu thập, củng cố thêm tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Không nên đồn thổi, võ đoán

Đó là điều được chỉ huy CAQ Long Biên nhấn mạnh trước nhiều nhận định thiếu căn cứ lan truyền trong dư luận ví dụ như có thông tin cho rằng người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là một cô gái trẻ.

Thượng tá Nguyễn Viết Chức khẳng định: “CQĐT luôn trân trọng việc cung cấp thông tin, hình ảnh từ phía người dân, tuy nhiên, để đưa ra một kết luận, nhất là kết luận ấy liên quan đến số phận, cuộc sống của một cá nhân thì phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và quá trình phân tích, điều tra tổng hợp, khách quan. Khi chiếc xe ô tô rời khỏi điểm rửa xe trên phố Hoàng Như Tiếp, đối tượng Vinh ngồi ở ghế lái, còn chị N.P.A ngồi ở ghế sau.

Sau khi xảy ra tai nạn, N.P.A về nhà kể lại sự việc với mẹ và được mẹ yêu cầu đến ngay cơ quan công an để làm việc. Diễn tiến từ lúc N.P.A trên ô tô bước xuống, rồi việc người nhà bảo đến cơ quan công an khiến dư luận cho rằng cô gái này là thủ phạm gây ra vụ tai nạn”. CQĐT đề nghị, ai có thêm thông tin, hình ảnh, bằng chứng về vụ tai nạn hãy cung cấp đến CAQ Long Biên để phục vụ công tác điều tra, xử lý.