Đột nhập phòng tân hôn, người đàn bà "khoắng" sạch tiền mừng cưới

ANTD.VN - Lợi dụng sự nhốn nháo lúc đón dâu, Hường lẻn vào phòng của đôi “tân lang, tân nương” và nhanh chóng cuỗm gọn mớ tiền mừng cưới.

Theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ngày 19-4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1987, trú ở xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là gia đình anh Đào Đức Sơn (SN 1989), trú ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Cụ thể, bản án sơ thẩm của TAND huyện Gia Lâm xác định, ngày 12-9-2016, dù không được mời tham dự lễ cưới nhưng Nguyễn Thị Thanh Hường vẫn tìm đến gia đình chị Nguyễn Thúy Ngân (trú ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) hòng tìm sơ sở để trộm cắp tài sản.

Dù vậy, sau một hồi liên tục “đảo mắt” nhưng Hường vẫn không kiếm chác được gì. Cùng thời điểm, đoàn xe ô tô của gia đình anh Đào Đức Sơn đến đón chị Ngân về làm dâu. Cơ hội trộm cắp tiền mừng cưới ở nhà gái chấm dứt, Hường nhanh chóng len chân lên đoàn xe rước dâu.

Và rồi tại đám cưới bên nhà trai, lợi dụng sự nhốn nháo lúc hai họ cử hành lễ thành hôn, Hường lặng lẽ đi lên tầng 3 nhà anh Sơn, rồi lẻn vào phòng của cô dâu, chú rể. Tại đây, thấy chiếc túi xách tay để ở giường cưới, người đàn bà này vội mở ra và lấy luôn cọc tiền bên trong.

Đánh mắt thêm lượt nữa, nữ đối tượng tiếp tục phát hiện ra hộp đựng phong bì tiền mừng cưới nên nhanh tay “khoắng” nốt và tức tốc biến khỏi gia đình đang dồn mọi sự chú ý vào đôi vợ chồng trẻ. Vụ việc mất cắp tiền mừng cưới chỉ vỡ lẽ khi đôi vợ chồng trẻ đang chuẩn bị bước vào đêm tân hôn.

Sau này, khi biết gia đình anh Sơn đã trình báo cơ quan công an về vụ trộm cắp hy hữu này nên ngày 11-10-2016, Hường buộc phải ra đầu thú và khai nhận hành vi đã trộm cắp tổng cộng hơn 20 triệu đồng tại đám cưới của anh Sơn.

Với hành vi gây ra, ngày 27-12-2016, TAND huyện Gia Lâm đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt phạt Nguyễn Thị Thanh Hường 20 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Mong muốn được giảm hình phạt, người đàn bà khiến đôi vợ chồng trẻ ấm ức trong ngày thành hôn có đơn kháng cáo lên Tòa án Hà Nội.

Thế nhưng khi phiên tòa phúc thẩm mở ra thì nữ bị cáo đang mang thai bất ngờ có đơn xin hoãn xét xử với lý do sức khỏe không đảm bảo. Nhận thấy lý do xin hoãn tòa của Nguyễn Thị Thanh Hường là chính đáng và phù hợp với quy định pháp luật, do đó TAND TP Hà Nội buộc phải dời phiên xử vào một ngày tới đây.

Ngoài ra, trước lần tạo ra sự “bi hài” nêu trên đối với vợ chồng anh Sơn, cuối tháng 3-2013, nữ đối tượng đột nhập phòng tân hôn trộm cắp tiền mừng cưới đã bị TAND huyện Đông Anh áp dụng 12 tháng tù (cho hưởng án treo) cũng về tội “Trộm cắp tài sản”.