Đột kích “ổ” ma túy xuyên quốc gia

ANTĐ - Ngày 20-10, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và Đội 1, Đoàn Phòng chống tội phạm ma túy miền Bắc (Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam) phối hợp với Công an tỉnh Phoong Xa Ly (nước CHDCND Lào), phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ nhiều súng quân dụng và lượng lớn heroin.

Hai đối tượng Bun Thoong, Khăm Chăn và tang vật vụ án

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng An ninh Lào phát hiện tại khu vực giáp ranh giữa bản Pa Hốc của Lào với cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên xuất hiện một số đối tượng lợi dụng địa bàn đồi núi phức tạp để vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Sau nhiều ngày bí mật theo dõi, lên kế hoạch triệt phá, 11h15 ngày 20-10, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của 2 nước bất ngờ bao vây, đột kích vào một lán trại có biểu hiện cất giấu ma túy. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng mang quốc tịch Lào đang vận chuyển 10 bánh heroin, có tổng trọng lượng 3,75kg.

Qua đấu tranh khai thác, nhân thân 2 đối tượng được xác định là Bun Thoong (47 tuổi) và Khăm Chăn (45 tuổi) đều trú tại bản Kim Cạ Chăm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Ly. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở 2 đối tượng này, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ thêm 38kg thuốc phiện, 4 súng quân dụng, 15 viên đạn tiểu liên, 1 quả lựu đạn, 25 lượng vàng, 120 triệu kíp Lào, 50 đồng tiền bạc và nhiều tang vật khác.