Đột kích ổ ma túy với 3 lớp cửa sắt kiên cố

ANTD.VN - Sau khi trả hết án tù về tội cố ý gây thương tích, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978) về mở cửa hàng sửa chữa điện tử tại phường Quán Toan.

Đối tượng Hùng và tang vật vụ án

Tuy nhiên, cửa hàng nằm ở vị trí đắc địa: gần quốc lộ 5 và quốc lộ 10, giáp ranh với các huyện An Dương, Thủy Nguyên, thực chất là tụ điểm bán ma túy.

Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10-2016, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Hồng Bàng, Hải Phòng nắm được thông tin tại phường Quán Toan xuất hiện ổ nhóm tội phạm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tụ điểm này do Nguyễn Mạnh Hùng cầm đầu. Không chỉ cung cấp “hàng” cho “dân nghiện” ở địa bàn Hải Phòng, tụ điểm này còn hút khách từ Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh.

CAQ Hồng Bàng làm rõ, Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp bán ma túy, phân công đàn em cảnh giới cùng hệ thống camera giám sát lắp đặt xung quanh. Ngoài lớp cửa ra vào kiên cố, Hùng còn nuôi 2 con chó dữ xích trước cửa. Khách đến nhà Hùng chỉ được tiếp nếu đi 1 người và phải có sự quen biết, giới thiệu. Trước đó, các đệ tử của Hùng sẽ trực tiếp kiểm tra khách, cảm thấy an toàn mới dẫn vào.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, sáng 21-10, các tổ công tác CAQ Hồng Bàng đã triển khai kế hoạch đột kích tụ điểm ma túy này. Tất cả hệ thống kiểm soát vòng ngoài nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Ngay sau đó, 3 lớp cửa sắt bị mở tung cùng 2 con chó dữ bị khống chế trước sự sững sờ của Nguyễn Mạnh Hùng.

Chủ cửa hàng sửa chữa điện tử bị bắt quả tang đang bán ma túy cho 2 đối tượng nghiện, cùng tang vật 2 gói ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 21 gói heroin, 1 gói nilon chứa ma túy dạng “đá”, 1 túi nilon chứa heroin dạng cục, 5 dao kiếm các loại, 2 bình xịt hơi cay và 1 dùi cui điện. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.