Đồng bọn bị bắt, trốn vào khách sạn tiếp tục bán ma túy

ANTD.VN - Biết tin đồng bọn sa lưới, Hoàn lập tức rời nhà, mang theo ma túy vào khách sạn tá túc, tiếp tục bán “hàng”.

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, trung tuần tháng 7 vừa qua, trinh sát Phòng CSHS, CATP Hải Phòng đã làm rõ và lần lượt bắt giữ 3 đối tượng đều là những “đầu nậu” chuyên cung cấp ma túy “đá” trên địa bàn thành phố.

Hai “đầu nậu” đầu tiên bị lực lượng Công an đưa vào tầm ngắm là Phạm Trung Thuấn (SN 1982, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), trú ở  phường Đông Hải 1 và Phạm Thế Hoàn (SN 1978, có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy), trú ở phường Thành Tô, cùng quận Hải An. Cặp đôi này đều nghiện ma túy nặng.

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, chiều 12-7, ban chuyên án phối hợp với CAP Đông Hải 1 bắt quả tang đối tượng Thuấn đang bán ma túy tại nhà riêng, thu giữ 0,11 gam ma túy “đá”.  Khám xét nơi ở của Thuấn, lực lượng Công an thu giữ thêm 7,02 gam ma túy “đá”.

Qua đấu tranh khai thác, Thuấn khai nhận trước đó 1 ngày, anh ta mua số ma túy trên của Phạm Thế Hoàn với giá hơn 5 triệu đồng, mục đích vừa sử dụng vừa bán lẻ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 13-7, CQĐT đã tổ chức phục kích, bắt quả tang Phạm Thế Hoàn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng nghỉ ở khách sạn Green, phường Kênh Dương.

Tại đây, cơ quan Công an thu giữ hơn 130 gam ma túy “đá”. Bước đầu, Hoàn khai nhận mua 60 gam ma túy “đá” của 1 đối tượng tên là Tuấn, ở quận Hồng Bàng, với giá 33 triệu đồng.

Sau đó, Hoàn mang về trộn thêm tạp chất thành 150 gam, đem bán cho một số đối tượng, trong đó có Phạm Trung Thuấn. Khi biết tin Thuấn bị bắt, Hoàn chuyển toàn bộ số ma túy “đá” đến thuê phòng ở khách sạn Geen nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và để tiếp tục bán ma túy.

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, CQĐT xác định và bắt Phạm Anh Tuấn (SN 1975), trú ở  phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, kẻ bán ma túy cho đối tượng Hoàn. Đáng chú ý, Tuấn đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ Phạm Anh Tuấn, ban chuyên án thu giữ  thêm lượng ma túy “đá” lớn; nâng tổng trọng lượng ma túy của các đối tượng trong chuyên án là gần 152 gam.

Hiện, CQĐT CATP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Trung Thuấn, Phạm Thế Hoàn và Phạm Anh Tuấn cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.