Đôi vợ chồng U60 lĩnh án vì buôn ma túy

ANTD.VN - Vợ chồng Sơn và Oanh kiếm được mối, buôn ma túy lấy lời. Đôi vợ chồng xấp xỉ 60 tuổi này vừa bán được 4 bánh hêrôin thì bị lộ. Tại phiên tòa, nghe mức án phạt mà mình phải nhận, người vợ ngất đi phải nhờ hai cán bộ hỗ trợ tư pháp dìu rời tòa.

Các bị cáo trong phiên xét xử

Sáng ngày 24-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Nông Văn Cường (SN 1965) trú tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang; Phạm Hồng Sơn (SN 1960) và Phan Thị Oanh (SN 1963) cùng trú tại khối 1 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Phạm Hồng Sơn quen biết với 1 người đàn ông tên An trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An. Khoảng tháng 1-2015, An bàn với Sơn mua bán ma túy, giá bán 1 bánh heroin là 175 triệu đồng. Sơn đồng ý và hứa tìm nơi tiêu thụ. Đến tháng 6-2015, Sơn gặp và làm quen với Cường. Sau lần gặp đó, Sơn và Cường thỉnh thoảng liên lạc với nhau.

Hai vợ chồng Sơn và Oanh trong phiên tòa

Đến tháng 12-2015, Cường vào Nghệ An gặp Sơn để trao đổi việc mua bán ma túy. Sơn thông báo giá cho Cường giá mỗi bánh là 183 triệu đồng. Nhưng Cường chưa tìm được người mua ma túy nên ra về. Đến 18-1-2016, vợ chồng Sơn điện thoại hỏi Cường đã tìm được người mua ma túy chưa. Cường đã liên lạc với một người tên Tòng người Cao Bằng (Tòng hứa sẽ trả công cho Cường 5 triệu đồng/ 1 bánh hêrôin).

Cùng ngày, Cường đã hướng dẫn cho vợ điện thoại cho Cường nói lóng với nội dung “Vào đi chợ đi, đã có 7 – 8 thằng đẹp trai” (ý nói Cường mang tiền vào đi, vợ chồng Oanh đã chuẩn bị được 7 -8 bánh heroin chất lượng tốt rồi).

Cường trả lời mua 4 bánh thôi vì không đủ tiền. Ngày 20-1-2016, Tòng đưa cho Cường 740 triệu đồng đi mua ma túy. Sáng 22-1-2016, Cường đi vào Nghệ An đến tại nhà riêng của Sơn đưa số tiền trên để mua 4 bánh. Nhận được hàng, Cường bắt xe về. Khi xe vừa chạy đến địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc thì Cường bị bắt cùng với tang vật là 4 bánh hê rôin.

Nông Văn Cường lĩnh án chung thân

Mở rộng điều tra, cùng ngày, Cơ quan CSĐT tiến hành bắt và khám khẩn cấp đối với vợ chồng Phạm Hồng Sơn và Phan Thị Oanh trú tại khối 1 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). CSĐT thu giữ số tiền 729 triệu đồng, 28 tờ ngoại tệ mệnh giá 100USD, 1 ô tô HuynDai Getz màu bạc mang BKS 37A – 13964, một xe má , một chiếc kéo sắt và hai điện thoại di động.

Vào ngày 29-7 vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án này ra xét xử nhưng do sức khỏe của nữ bị cáo Oanh không được tốt nên phiên tòa đã phải tạm hoãn. Trong phiên xét xử hôm nay, cả 3 bị cáo đến tòa từ rất sớm. Suốt quá trình xét xử, cả ba người đều thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nông Văn Cường án tù chung thân, Phạm Hồng Sơn 20 năm tù và Phan Thị Oanh 11 năm tù. Kết thúc phiên tòa, nữ bị cáo Oanh gần như lả đi phải nhờ cán bộ hỗ trợ tư pháp dìu ra xe về trại.